Lãi suất ngân hàng dự báo tiếp tục tăng

09/01/2026 - 18:05

PNO - Trong quý IV/2025, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đồng loạt tăng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cao. Bước sang năm 2026, nhiều tổ chức tín dụng dự báo giá cả các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng có thể được điều chỉnh tăng nhẹ.

Nhận định trên được đưa ra trong kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2026 do Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước công bố.

Cuộc điều tra cho thấy, mặc dù nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (như gửi tiền, thanh toán, thẻ) đã cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng. Trong đó, nhu cầu vay vốn và tiền gửi được đánh giá "cải thiện" rõ rệt hơn so với nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ.

Dự báo lãi suất huy động, cho vay tiếp tục xu hướng tăng nhẹ - Ảnh: Thanh Hoa
Dự báo lãi suất huy động, cho vay tiếp tục xu hướng tăng nhẹ - Ảnh: Thanh Hoa

Đối với quý I/2026 và cả năm, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ tiếp tục được cải thiện so với quý IV/2025 và năm trước, trong đó nhu cầu vay vốn được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Về huy động vốn, toàn hệ thống được kỳ vọng tăng 4,2% trong quý I/2026 và 16,3% cho cả năm 2026, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của nguồn tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Mặt khác, dư nợ tín dụng dự kiến tăng 4,4% trong quý I và 18,1% trong cả năm 2026 – mức kỳ vọng cao nhất kể từ năm 2020.

Các tổ chức tín dụng cũng lạc quan khi dự báo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ bình quân đến cuối năm 2026 sẽ giảm so với cuối năm 2025. Mặt bằng rủi ro của khách hàng được kỳ vọng tiếp tục giảm trong quý I và duy trì ổn định trong suốt năm 2026.

Trong một báo cáo chiến lược năm 2026, Công ty chứng khoán ACBS nhận định, tình trạng chênh lệch âm kéo dài giữa lãi suất VND và USD đã khiến nguồn tiền gửi từ các doanh nghiệp FDI không được hấp dẫn, gây ra căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Điều này đã đẩy lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh từ 4,5% lên trên 7% kể từ cuối tháng 11/2025.

Song song đó, lãi suất huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế cũng tăng 0,7 điểm phần trăm lên gần 5% đối với kỳ hạn 6 tháng từ cuối quý III/2025. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất đồng USD xuống 3,6%, tạo ra chênh lệch dương giữa lãi suất VND so với USD. Dự báo động thái này sẽ thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại và giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định hơn. ACBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng trong năm 2026 có thể duy trì quanh mức 5% – cao hơn 1% so với giai đoạn thấp điểm trong 9 tháng đầu năm 2025.

Mặc dù mặt bằng lãi suất cho vay tăng mạnh (từ 2-3%/năm) thời gian gần đây đã phần nào hạn chế nhu cầu vay vốn, ACBS vẫn dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 sẽ đạt khoảng 16%. Nhóm phân tích lý giải, đầu năm 2026 khi các ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng mới, họ sẽ tranh thủ đẩy mạnh giải ngân thông qua các gói lãi suất ưu đãi, từ đó kích thích nhu cầu vay trở lại. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% trong giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong các lĩnh vực xây lắp hạ tầng, vật liệu xây dựng và lan tỏa sang nhiều ngành khác. Mảng cho vay mua nhà cũng sẽ được duy trì nhờ nguồn cung bất động sản dần được khơi thông. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi, kênh tín dụng ngân hàng vẫn đang đóng vai trò trụ cột cung cấp vốn cho nền kinh tế.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI