Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ “xe hoa check-in” bên vỉa hè

16/11/2022 - 17:01

PNO - Những chiếc xe đạp chất đầy hoa đậu bên vỉa hè thành Vinh trở thành điểm check-in (chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội) lý tưởng của giới trẻ, giúp tiểu thương kiếm từ 5-6 triệu đồng mỗi ngày.

 

Clip: Bạn trẻ thích thú check-in bên những chiếc xe đạp chở đầy hoa
Nhiều ngày qua, dọc tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh, Nghệ An) xuất hiện nhiều người bán hoa dạo bằng xe đạp. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, được chất đầy các loại hoa đủ sắc màu đỗ trên vỉa hè thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường.
Nhiều ngày qua, dọc tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu (TP. Vinh, Nghệ An) xuất hiện nhiều người bán hoa dạo bằng xe đạp. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, được chất đầy các loại hoa đủ sắc màu đậu trên vỉa hè thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường.
Những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm người kéo đến chụp ảnh, check-in mỗi ngày.
Những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm người kéo đến chụp ảnh, check-in mỗi ngày.
Phần lớn những chiếc xe đạp này đều được trang trí bằng các loại hoa như: Hoa sen, cúc hoạ mi, hướng dương, hoa sao… Tất cả đều được nhập về từ Đà Lạt.
Phần lớn những chiếc xe đạp này đều được trang trí bằng các loại hoa như: hoa sen, cúc hoạ mi, hướng dương, hoa sao… được nhập về từ Đà Lạt.
Để được thoải mái chụp hình bên những chiếc xe hoa này, mỗi người phải thuê hoa với giá 50.000 đồng/người. Nếu kèm theo dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp thì giá sẽ nhân đôi, 100.000 đồng/người.
Để được thoải mái chụp hình bên những chiếc xe hoa này, mỗi người phải thuê hoa với giá 50.000 đồng/người. Nếu kèm theo dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp thì giá sẽ nhân đôi, 100.000 đồng/người.
Bạn trẻ thích thú, tạo dáng bên những chiếc xe hoa.
Bạn trẻ thích thú, tạo dáng bên những chiếc xe hoa.
Dù mới hoạt động thời gian ngắn, nhưng những “gánh hoa” rong này đã khiến nhiều người khá thích thú, tâm đắc với việc chụp lưu giữ những bức ảnh đẹp, cũng như việc tăng thêm “thi vị phố xưa”. “Giữa thành phố náo nhiệt, ồn ào, khoảnh khắc về những gánh hàng hoa bán dạo với đủ màu sắc khiến thành phố thêm điểm nhấn, tạo nên một nét đẹp rất đặc sắc. Đây là lần thứ 2 mình cùng bạn ra đây dạo chơi, chụp ảnh rồi”, Nguyễn Khánh Phương (trú phường Trường Thi, TP. Vinh) chia sẻ.
Dù mới hoạt động thời gian ngắn, nhưng những “gánh hoa” rong này đã khiến nhiều người khá thích thú, tâm đắc với việc chụp lưu giữ những bức ảnh đẹp. “Giữa thành phố náo nhiệt, ồn ào, khoảnh khắc về những gánh hàng hoa bán dạo với đủ màu sắc khiến thành phố thêm điểm nhấn, tạo nên một nét đẹp rất đặc sắc. Đây là lần thứ 2 mình cùng bạn ra đây dạo chơi, chụp ảnh rồi”, Nguyễn Khánh Phương (trú phường Trường Thi, TP Vinh) chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, một tiểu thương bán hoa trên đường Lê Mao) cho hay, trung bình mỗi ngày chị thu từ 5-6 triệu đồng. Phần lớn số tiền này đều đến từ việc cho thuê hoa để chụp ảnh, những ngày cuối tuần, xe hoa của chị thường đón trên 100 khách đến chụp ảnh.
Chị Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, một tiểu thương bán hoa trên đường Lê Mao) cho hay, trung bình mỗi ngày chị thu từ 5-6 triệu đồng. Phần lớn số tiền này đều đến từ việc cho thuê hoa để chụp ảnh, những ngày cuối tuần, xe hoa của chị thường đón trên 100 khách đến chụp ảnh.
Bên cạnh dịch vụ cho thuê hoa để chụp ảnh, nhiều người dân thành phố Vinh cũng thường lui tới các xe hoa này để mua hoa về trang trí trong gia đình. Mỗi bó hoa có giá từ 130.000-150.000 đồng tuỳ loại.
Bên cạnh dịch vụ cho thuê hoa để chụp ảnh, nhiều người dân thành phố Vinh cũng thường lui tới các xe hoa này để mua hoa về trang trí trong gia đình. Mỗi bó hoa có giá từ 130.000-150.000 đồng tuỳ loại.
Với 50.000 đồng, mọi người có thể tự do tạo dáng không giới hạn thời gian bên những chiếc xe hoa.
Với 50.000 đồng, mọi người có thể tự do tạo dáng không giới hạn thời gian bên những chiếc xe hoa.
Những bó hoa tươi được các tiểu thương gói gém cẩn thận bằng giấy để tăng thêm vẻ đẹp cho các bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm mùa thu.
Những bó hoa tươi được các tiểu thương gói ghém cẩn thận bằng giấy để tăng thêm vẻ đẹp cho các bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm mùa thu.
Ông Nguyễn Hữu Hòa (50 tuổi, trú phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) cho biết, cái khó nhất đối với những người cho thuê hoa như ông là việc quản lý hoa. “Hoa nhập về toàn hoa đắt tiền, khách họ mang ra chụp ảnh giữ gìn thì được, chứ nếu không thì hỏng hết, phải thay hoa mới mỗi ngày rất tốn kém”, ông Hòa nói.
Ông Nguyễn Hữu Hòa (50 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) cho biết, cái khó nhất đối với những người cho thuê hoa như ông là việc quản lý hoa. “Hoa nhập về toàn hoa đắt tiền, khách họ mang ra chụp ảnh giữ gìn thì được, chứ nếu không thì hỏng hết, phải thay hoa mới mỗi ngày rất tốn kém”, ông Hòa nói.
Ngày 14/11, lực lượng chức năng phường Lê Mao đã lập biên bản xử lý những người bán hoa dạo trên vỉa hè đường Lê Mao với lỗi vi phạm hành lan an toàn giao thông, vỉa hè. Việc này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng, việc bán hoa dạo trên vỉa hè tạo nên nét đẹp mới cho thành phố. Những bức ảnh đẹp đăng tải đã có giá trị quảng bá được vẻ đẹp và sự hiếu khách của TP. Vinh, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, gây ấn tượng với bạn bè và du khách gần xa.
Ngày 14/11, lực lượng chức năng phường Lê Mao đã lập biên bản xử lý những người bán hoa dạo trên vỉa hè đường Lê Mao với lỗi vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè. Việc này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng, việc bán hoa dạo trên vỉa hè tạo nên nét đẹp mới cho thành phố. Những bức ảnh đẹp đăng tải đã có giá trị quảng bá được vẻ đẹp và sự hiếu khách của TP. Vinh, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, gây ấn tượng với bạn bè và du khách gần xa.
Anh Luận (một người bán hoa trên đường Lê Mao) cho biết, sau khi bị xử phạt 350.000 đồng và được thành phố cho phép bán hoa trên vỉa hè trở lại, anh luôn phải túc trực để nhắc nhở khách không làm ảnh hưởng đến giao thông. “Nhiều khách mang hoa xuống đường chụp ảnh, mình phải nhắc nhở ngay. Khách đến cũng phải đỗ xe lên vỉa hè ngay ngắn, không để họ đỗ dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông nữa”, anh Luận nói.
Anh Luận (một người bán hoa trên đường Lê Mao) cho biết, sau khi bị xử phạt 350.000 đồng và được thành phố cho phép bán hoa trên vỉa hè trở lại, anh luôn phải túc trực để nhắc nhở khách không làm ảnh hưởng đến giao thông. “Nhiều khách mang hoa xuống đường chụp ảnh, mình phải nhắc nhở ngay. Khách đến cũng phải đỗ xe lên vỉa hè ngay ngắn, không để họ đỗ dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông nữa”, anh Luận nói.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=