Huyện Cần Giờ: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 13

21/07/2016 - 11:56

PNO - Sáng ngày 19/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ H.Cần Giờ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội ở Cần Giờ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các xã, thị trấn đều đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ, đảm bảo về nội dung và chất lượng cơ cấu nhân sự cũng như quy trình tổ chức. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; có 12/30 nữ đại biểu HĐND huyện trúng cử, đạt tỷ lệ 40% và có 64/195 nữ đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trúng cử, đạt tỷ lệ 32,82%...

Huyen Can Gio: To chuc Hoi nghi Ban chap hanh mo rong lan thu 13
Bà Hồ Thị Ái - Chủ tịch Hội LHPN H. Cần Giờ chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Hội tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động Hội; phối hợp mở các lớp tập huấn, dạy nghề để hội viên nghèo có việc làm, ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo; từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn Quốc lần thứ XII. 

Bên cạnh đó, hội nghị đã thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XI và lấy ý kiến về tờ trình thay đổi, bổ sung nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, để thống nhất đề án nhân sự Ban chấp hành trình trong Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bích Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI