Huế: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

23/05/2025 - 15:43

PNO - 10 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong đợt tìm kiếm trên đất bạn Lào đều không có thông tin đơn vị, họ tên, quê quán.

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, vừa được Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2024 - 2025.

Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Cao Xuân Thắng - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế.

Đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự lễ truy điệu và an táng
Đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự lễ truy điệu và an táng

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào trong mùa khô 2024 - 2025, sau gần 7 tháng hành quân qua đất bạn Lào, trên cơ sở 46 nguồn tin được cung cấp, Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc quy tập được 10 HCLS.

Trong đó, tỉnh Salavan cất bốc được 4 HCLS, tỉnh Sekong cất bốc được 6 HCLS, các phần mộ đều có hài cốt và di vật, nhưng do liệt sĩ hy sinh đã lâu nên hài cốt không được đầy đủ, chỉ còn một ít xương và răng, tất cả 10 HCLS đều không có thông tin đơn vị, họ tên, quê quán.

Đại biểu thỉnh chuông hoà bình tại nghĩa trang liệt sĩ
Thỉnh chuông hoà bình tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu dâng hương
Các đại biểu dâng hương

Đọc điếu văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TP Huế - nêu rõ: Trải qua những năm tháng gian khổ của hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, theo tiếng gọi thiêng liêng, hàng triệu thanh niên Việt Nam lại lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào anh em.

Trong những năm tháng chiến đấu đầy cam go ấy, Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã được Đảng, chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân các Bộ tộc Lào yêu thương, đùm bọc, che chở, đồng cam, cộng khổ cùng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung của hai dân tộc. Song, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại trên đất nước bạn Lào, trong đó có hai tỉnh Salavan, Sekong.

Các Đại biểu di quan đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
Di quan đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Những năm qua, TP Huế và hai tỉnh Salavan, Sekong đã phối hợp rất chặt chẽ để chỉ đạo Đội quy tập 192 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường về nước.

Thực hiện các nghi lễ tại buổi lễ truy điệu và an táng
Thực hiện các nghi lễ tại buổi lễ truy điệu và an táng

Thay mặt Lãnh đạo TP Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và Lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan và Sekong đã phối hợp, quan tâm, giúp đỡ tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS.

Đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192 luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về quê cha, đất tổ.

Các Đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Huế nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quê hương anh hùng, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Huế xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã di chuyển các phần mộ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ tại nghĩa trang TP Huế.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI