Hơn 1,6 triệu túi an sinh đã đến với người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19

04/09/2021 - 21:34

PNO - Tối 4/9, thông tin từ Trung tâm An sinh TPHCM cho biết tính từ ngày 15/8 đến nay, Trung tâm đã chuyển 1.626.568 túi an sinh tới các quận, huyện, TP. Thủ Đức để kịp đưa đến tay người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

 

Đến nay, Trung tâm An sinh đã chuyển hơn 1,6 triệu túi an sinh đến các quận huyện và TP. Thủ Đức để đưa đến người dân cần hỗ trợ trong giai đoạn giãn cách.
Đến nay, Trung tâm An sinh đã chuyển hơn 1,6 triệu túi an sinh đến các quận huyện và TP.Thủ Đức để đưa đến người dân cần hỗ trợ trong giai đoạn giãn cách.

Trong ngày 4/9, Trung tâm An sinh TPHCM đã tiếp nhận nhiều loại rau củ và nhu yếu phẩm các loại của tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Đồng thời phân phối rau củ ngay đến các đơn vị: quận  1, quận 3, quận 4, quận 6, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè, Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng 15 bếp ăn từ thiện, Bệnh viện Bình Thạnh và đóng gói 1.000 phần quà an sinh phân phối về Trung tâm an sinh quận 11.

Trung tâm cũng chuyển 151.885 túi an sinh đến các quận, huyện và TP. Thủ Đức để hỗ trợ người dân gặp khó khăn; phối hợp Công an TPHCM cấp 67 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân thiện nguyện.

176 túi an sinh đã đến với người dân khó khăn huyện Hóc Môn vào ngày 4/9.
176 túi an sinh đã đến với người dân khó khăn huyện Hóc Môn vào ngày 4/9.

Tính từ ngày 15/8 đến 4/9, Trung tâm An sinh TPHCM đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 có giá trị hơn 64,8 tỷ đồng và phân phối số hàng trị giá hơn 48,9 tỷ đồng đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, 21 quận huyện và TP. Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, Công An TPHCM, Bộ Tư Lệnh TPHCM, BCH Quân sự TP. Thủ Đức…

Trung tâm đã chuyển 1.626.568 túi an sinh đến các quận huyện và TP. Thủ Đức. Chương trình SOS của Trung tâm cũng hỗ 10.149 phần quà và 9.017 lốc sữa (cho những hộ có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già yếu bệnh tật) đến những người dân cần hỗ trợ khẩn cấp thông qua Tổng đài 1022 và hệ thống đường dây nóng của MTTQ Việt Nam TPHCM. Bên cạnh những trường hợp cần hỗ trợ trên, chương trình SOS cũng phối hợp các đơn vị trao 34 phần quà thăm hỏi, động viên các nhân sĩ trí thức của TP.

Đã có hơn 20.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 273.728 phòng trọ với số tiền hơn 158 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động hỗ trợ Trung tâm An sinh trong việc cung ứng và vận chuyển túi an sinh đến cho người dân cần hỗ trợ.
Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động hỗ trợ Trung tâm An sinh trong việc cung ứng và vận chuyển túi an sinh đến cho người dân cần hỗ trợ.

 Về Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ đã tiếp nhận hơn 917,7 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 308,5 tỷ đồng kinh phí ủng hộ mua vắc xin; tiếp nhận hàng hóa với tổng trị giá hơn 290,6 tỷ đồng (từ tháng 1/2021 đến nay); kết nối và vận động hơn 165 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.022 tỷ đồng (từ 1/7/2021 đến nay). Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cũng đã phân phối hơn 775,9 tỷ đồng và số hàng hóa trị giá hơn 238,8 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1) tiếp tục kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đóng góp cho công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 bằng tiền mặt đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hoặc số tài khoản: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TPHCM hoặc 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Tam Bình

 

 
TIN MỚI