Hoa ly cúng rằm tháng 7 tăng giá gấp đôi

05/09/2017 - 08:56

PNO - Các vật phẩm cúng rằm tháng 7 như hoa, trái cây, cóc, mía, vải màu… tăng giá 30% so với ngày thường. Riêng hoa ly tăng gần 100%.

Hoa, trái cây tăng giá mạnh mạnh

Theo chia sẻ của các tiểu thương, mặt hàng rau củ đã tăng giá từ hai tháng nay nên vào những ngày này vẫn giữ giá, chỉ riêng một số loại nấm, rau gia vị, rau sống, các loại rau ăn lẩu thì tăng nhẹ.

Cụ thể, nấm rơm, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm yến, nấm đông cô… tăng giá từ 15.000 – 20.000 đồng/ký; hành lá tăng từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng/ký; ngò rí tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng/ký; cải bẹ xanh, rau muống, cải thìa tăng 2.000 - 3.000 đồng/ký.

Hoa ly cung ram thang 7 tang gia gap doi
 

Các loại trái cây dùng để cúng rằm, ngoài tăng giá còn khan hiếm hàng so với ngày thường. Hiện mức giá trái cây tăng từ 5.000 – 15.000 đồng ký, trong đó tăng nhiều nhất là xoài cát hòa lộc, bưởi da xanh, quýt đường, mãng cầu na.

Tại chợ, siêu thị ngày thường quýt có giá 40.000 đồng/ký nay tăng lên 50.000đ/ký, mãng cầu na giá 55.000 đồng/ký; xoài cát hòa lộc loại vừa 40.000 đồng/ký, loại ngon 65.000 đồng/ký; bưởi da xanh từ 60.000 – 100.000 đồng/ký, tăng khoảng 15.000 đồng/ký so với thường ngày.

Hoa ly cung ram thang 7 tang gia gap doi
 

Riêng các loại hoa cúng, mặc dù tăng giá nhưng chất lượng hoa rất xấu. Chẳng hạn, hoa ly ngày thường có búp to, bông nhiều nhưng hiện hoa ly loại đẹp rất hiếm. 

Tại hầu hết các chợ hoa ly hầu hết có búp nhỏ, riêng loại búp lớn bình thường giá 70.000 đồng/bó nay tăng lên 130.000 đồng/bó (5 cây). Các loại hoa cẩm chướng, cúc thường, cúc lưới, băng sê, sa lem… tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/bó.

Hoa ly cung ram thang 7 tang gia gap doi
 

“Năm nay nắng mưa thất thường nên hoa ly khan hiếm, giá cao, không đẹp như mọi năm”, chị Ngân - tiểu thương chợ Vĩnh Lộc (H.Bình Chánh) nói.

Đồ cúng trước chùa thi nhau “chặt chém”

Lợi dụng lượng khách đến viếng chùa đông, nhiều người bán hàng rong trước các cổng hét giá, chặt chém giá khi khách hỏi mua.

Ngay trước cửa chùa Phước Hải Tự (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, đường Mai Thị Lựu, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM), hai bên đường chật kín người bán nhang, đèn, hoa, cá, chim, rùa… thi nhau chèo kéo khách.

Một bó nhang nhỏ thường ngày chỉ 5.000 đồng nhưng nay lại đẩy lên 10.000 đồng/bó; bộ giấy tiền cúng sao, giải hạn có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bộ; hoa cúc giá 25.000 đồng/bó chỉ ba nhánh; cây tài lộc bình thường giá 30.000 đồng/cây nay “đội” lên giá 50.000 đồng/cây, đèn cầy giá 30.000 đồng/cặp (giá chợ chỉ 15.000 đ/cặp).

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI