Hành trình nửa thế kỷ tự hào của văn học nghệ thuật TPHCM

16/04/2025 - 20:30

PNO - Chiều 16/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức tọa đàm “50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai”.

Toạ đàm “50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai”
Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu đề dẫn, ông Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - cho rằng: “Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.

Sau 50 năm thống nhất đất nước, TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, là nơi có nền văn hóa, văn học, nghệ thuật (VHNT) phát triển năng động, sáng tạo. Nhằm đúc kết thực tiễn 50 năm VHNT TPHCM, từ đó đề ra giải pháp phát huy truyền thống tốt đẹp và định hướng phát triển trong tương lai, tọa đàm được tổ chức để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ trao đổi, lắng nghe, góp ý, đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả việc xây dựng, phát triển VHNT TP trong thời gian tới.

Ban tổ chức đã chọn 65/86 tham luận gửi về để đưa vào kỷ yếu. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - đánh giá: “ Nội dung tham luận rất phong phú và đa dạng. Bên cạnh việc đánh giá hoạt động VHNT thành phố 50 năm qua trên các lĩnh vực, rất nhiều tham luận phân tích, đánh giá về những vấn đề mới như: tác động của khoa học, công nghệ, kỷ nguyên số đến VHNT; xu hướng tiếp cận VHNT trong thời đại bùng nổ mạng xã hội… Điều đó cho thấy đội ngũ chuyên gia, văn nghệ sĩ đã nhận diện được thời cơ và thách thức với lĩnh vực này trong thời gian tới là rất lớn và cũng đã định hình, đề xuất được những giải pháp để TPHCM cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Tại tọa đàm, nhiều thành tựu của VHNT TPHCM đã được nhìn nhận khách quan với cả tự hào lẫn băn khoăn trước những thách thức mới đặt ra trong kỷ nguyên mới.

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể Thao TPHCM - nhận định: “Các hoạt động VHNT của TPHCM trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất cơ bản đã bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong từng giai đoạn, VHNT đã đồng hành sâu sắc, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước. Phần lớn văn nghệ sĩ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật, trong ứng xử xã hội và tiên phong trong nhiều phong trào, góp phần truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Nhiều tác phẩm VHNT sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng, về công cuộc xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác có sức sống lâu bền, được nhiều thế hệ công chúng yêu thích”.

Các đại biểu tham dự toạ đàm đang xem lại nhữnng tác phẩm VHVT được giới thiệu thiệu trong kuoon khổ toạ đàm
Các đại biểu tham dự tọa đàm xem lại những tác phẩm VHVT tiêu biểu của TPHCM

NSND Thanh Thúy cũng đề cập vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. "Các cơ chế, chính sách được triển khai xây dựng thời gian qua đã góp phần khuyến khích, khơi thông nguồn lực xã hội đầu tư để phát triển văn hóa một cách đồng bộ” - bà Thanh Thúy nói.

Một trong những thành tựu nổi bật, thể hiện sự năng động của VHNT TPHCM là sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp sáng tạo nội dung số.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định như: tác phẩm tầm cỡ và giá trị vẫn còn ít, việc sáng tác còn theo lối mòn, chưa có sự bứt phá. Ngoài ra, các tác phẩm mới chưa phản ánh được hiện thực xã hội một cách tiêu biểu, chưa chạm đến cảm xúc chung của cộng đồng. Số tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị của TP được giới thiệu ra nước ngoài còn hạn chế. Công tác truyền thông chưa được chú trọng, chưa năng động để bắt kịp xu hướng của thời đại.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận định: “Một số sản phẩm kém chất lượng, dung tục, phản cảm được phát hành, truyền bá trên mạng xã hội đã ảnh hưởng xấu tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ, tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng”.

NSND Thanh Thúy cho rằng, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn TP có lúc, có nơi chưa tốt. Vai trò của VHNT trong sự phát triển chung của đời sống xã hội có lúc, có nơi chưa được nhìn nhận đúng mức, chưa có sự quan tâm đầu tư xứng tầm.

Tại tọa đàm, TS Hồ Bá Thâm - nguyên Vụ trưởng, Giám đốc NXB Chính trị quốc gia, chi nhánh Cần Thơ - đã đặt câu hỏi về một trong những vấn đề được quan tâm: "Đánh giá cao thành tựu, nỗ lực trong 50 năm qua, nhưng liệu chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi “Như vậy là đã cố gắng hết sức chưa? Các chế độ, chính sách đã thực sự phù hợp, giúp phát huy hết tiềm năng sáng tạo của văn của nghệ sĩ?”.

Ông cũng trăn trở, trong hành trình tiếp theo, làm sao để có những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, đủ sức vươn tầm quốc tế và giành giải thưởng lớn của thế giới.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Mạnh Cường nói: “Chúng ta hãy luôn tự hào và sống xứng đáng với những gì tiền nhân đã gầy dựng… Chúng ta không thể chỉ làm nghệ thuật vì đam mê, mà phải làm nghệ thuật vì nhân sinh và trên hết phải vì Tổ quốc. Cột mốc 50 năm VHNT thành phố vừa là dấu son tinh thần yêu nước của thế hệ văn nghệ sĩ đi trước, vừa là thông điệp gửi đến những người đang nắm giữ tương lai VHNT hôm nay, đó là sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ. Trên mặt trận nào, giai đoạn nào chúng ta cũng sẽ sống, lao động, cống hiến hết mình cho VHNT, vì sự phát triển của TP và đất nước”.

Hoa Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI