Giới doanh nhân đánh giá cao loạt chính sách mới

13/10/2025 - 06:33

PNO - Cộng đồng doanh nhân đánh giá, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là từ quý II/2025 trở lại đây, thể hiện qua sự ổn định sản xuất, sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa.

Chính sách thuế tạo sự công bằng

Bà Trần Diệu Canh - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, Cơ khí Tân Thanh - cho biết, trước đây, một số doanh nghiệp nhập hàng với giá cao nhưng kê khai giá thấp hoặc bán hàng không xuất hóa đơn để né bớt tiền thuế. Trong khi đó, những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng luôn xuất hóa đơn đầy đủ nên chi phí lên giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các doanh nghiệp làm ăn chụp giật. “Khi ngành thuế buộc phải kê khai mọi giao dịch thì khách hàng bắt đầu tìm đến những đơn vị có uy tín. Nhờ vậy, lượng đơn hàng của chúng tôi tăng đáng kể” - bà nói.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Công ty TNHH San Hà - cũng đánh giá cao những cải cách trong chính sách của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, cho rằng chúng tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch: “Việc quản lý thuế chặt chẽ hơn đã giúp người tiêu dùng có xu hướng chọn mua hàng xuất xứ rõ ràng từ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Sự minh bạch về chứng từ và thuế đi đôi với việc đảm bảo chất lượng sản phẩm giúp người tiêu dùng yên tâm hơn, nhất là khi mua thực phẩm”. Theo bà, việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức để tập trung nguồn lực cho sản xuất.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại Aeon mall Bình Tân - ẢNH: THANH HOA
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại Aeon mall Bình Tân - Ảnh: Thanh Hoa

Bà cho biết, nửa đầu năm 2025, ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng bắt đầu khởi sắc từ quý III. Bà hy vọng từ quý IV/2025, công ty sẽ phát triển tốt hơn và sẽ tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận từ năm 2026, khi các chính sách của Nhà nước phát huy hiệu quả toàn diện.

Chính quyền cam kết đồng hành với doanh nghiệp

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TPHCM - cho hay, áp lực lớn nhất hiện nay của ngành may là duy trì được việc làm, thu nhập cho người lao động. Nếu việc ít, lương giảm, người lao động sẽ khó trang trải cuộc sống. Nếu họ phải về quê thì khi thị trường phục hồi, doanh nghiệp ở TPHCM sẽ không có đủ nhân công để sản xuất. Do đó, các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, cố gắng hết sức để chăm lo, giữ chân đội ngũ lao động, chờ sự hồi phục của thị trường trong năm 2026.

Ông Phạm Xuân Hồng đánh giá cao các chính sách của Nhà nước về lương cơ bản, bảo hiểm xã hội... thời gian qua, nhưng cho rằng lãi suất vay vốn từ ngân hàng vẫn ở mức cao khiến nhiều doanh nghiệp ngại vay bởi hiệu quả sản xuất, kinh doanh đang hạn chế. Bà Phạm Thị Ngọc Hà cũng cho rằng, lãi suất của các gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp (6,5 - 7%/năm) vẫn cao so với mức sinh lời trong sản xuất. Do đó, Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuê đất, về lãi suất vay vốn, từ đó giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt với mức giá phải chăng để phục vụ xã hội.

Tương tự, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong chính sách thuế nhưng bà Trần Diệu Canh vẫn cho rằng còn những bất cập về thuế. Chẳng hạn, hàng nhập khẩu nguyên chiếc được áp dụng mức thuế 0% trong khi mức thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện riêng lẻ để lắp ráp là từ 5 - 8%. Điều này khiến hàng lắp ráp trong nước khó cạnh tranh về giá so với hàng nhập khẩu.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định năm 2025 là năm tăng tốc, tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 8,5%. Để đạt mục tiêu này, chính quyền thành phố tập trung 3 nhóm giải pháp trọng tâm: triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư, tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí và thời gian thủ tục hành chính; vận dụng linh hoạt Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ các vướng mắc về phòng cháy và chữa cháy, đất đai, đầu tư, xây dựng. Chính quyền thành phố cũng sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trong đó lấy đầu tư công làm động lực dẫn dắt.

Ông nói: “Chính quyền thành phố luôn xác định rằng, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố. UBND TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp”.

Mai Ca - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI