Gần 4.500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 chuyên

20/06/2023 - 10:45

PNO - 4.433 thí sinh có điểm bài thi dưới 2 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 chuyên năm nay.

Sáng 20/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố dữ liệu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM của 96.335 thí sinh. Trong đó, 4.433 thí sinh có điểm bài thi dưới 2 một trong 3 môn thi tuyển sinh (môn ngữ văn có 236, môn ngoại ngữ có 920 thí sinh, môn toán là 3.277 thí sinh). 

Theo quy định, nguyên tắc xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên TPHCM là chỉ xét tuyển đối với những thí sinh được tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều phải đạt điểm lớn hơn 2.

Như vậy, 4.433 thí sinh có điểm bài thi dưới 2 một trong 3 môn thi tuyển sinh đã không đủ điều kiện xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm nay. 

Ngoài ra, có 67.591 thí sinh đạt trên 15 điểm cho 3 môn thi, chiếm tỉ lệ 70,1%.

35.986 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên cho 3 môn thi, chiếm tỉ lệ 37,3%. 

Gần 5.000 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 do điểm bài thi dưới 2
Gần 4.500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 chuyên (Ảnh minh họa)

Trong thời gian từ ngày 21-24/6, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo tại trường THCS, điểm phúc khảo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/6. 

Ngày 24/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và thông báo kết quả tuyển thẳng.

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ được công bố vào ngày 10/7. 

Bên cạnh đó, theo Sở GD-ĐT TPHCM, nguyên tắc xét tuyển đối với lớp 10 THPT thường là những thí sinh có điểm bài thi đạt 0 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển. Như vậy, số thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 THPT thường năm nay là 180 thí sinh. Trong đó có 7 thí sinh điểm 0 môn ngữ văn; 8 thí sinh điểm 0 môn ngoại ngữ và 165 thí sinh điểm 0 môn toán.

Thí sinh tra cứu điểm thi tại đại chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn/.

Năm nay, TPHCM có hơn 96.000 thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10. Thành phố lấy hơn 77.000 chỉ tiêu vào 114 trường THPT công lập. Bao gồm 1.680 chỉ tiêu lớp 10 chuyên ở 2 trường THPT chuyên là Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong và 4 trường THPT có lớp chuyên là Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi; 910 chỉ tiêu lớp 10 tích hợp ở 12 trường THPT, còn lại là chỉ tiêu lớp 10 thường.

Năm nay, có 51.826 bài thi môn toán đạt từ 5 điểm trở lên (chiếm tỉ lệ 53,79%), 7 bài thi 0 điểm. Với môn ngữ văn, có 84.590 bài đạt từ 5 điểm trở lên (chiếm tỉ lệ 87,8%). Môn ngoại ngữ có 2.147 bài thi đạt 10 điểm và 8 bài thi 0 điểm. Tổng số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên là 64.953 bài, chiếm tỉ lệ 67%.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI