Dung nhan sao Hoa ngữ ngày đầu chạm ngõ đại học

25/07/2020 - 15:14

PNO - han sắc của Triệu Vy, Chương Tử Di, Đặng Siêu... thuở mới bước vào trường đại học khiến không ít khán giả bất ngờ.

 

Diễn viên Chương Tử Di trở thành sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 1996. Trong buổi tuyển sinh, Chương Tử Di ghi điểm nhờ gương mặt sáng, đôi mắt có hồn nhưng thời điểm này cô khá gầy.
Diễn viên Chương Tử Di trở thành sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 1996. Trong buổi tuyển sinh, Chương Tử Di ghi điểm nhờ gương mặt sáng, đôi mắt có hồn nhưng thời điểm này cô khá gầy.
 ai ngờ rằng chỉ hai năm sau đó, Chương Tử Di lọt vào mắt xanh của những đạo diễn danh tiếng thời điểm đó. Năm 2000, phim
Ít ai ngờ rằng chỉ hai năm sau đó, Chương Tử Di lọt vào mắt xanh của những đạo diễn danh tiếng thời điểm đó. Năm 2000, phim "Ngoạ hổ tàng long" của đạo diễn Lý An đã đưa Chương Tử Di trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Chương Tử Di được xếp vào hàng Tứ đại hoa đán Trung Quốc, bên cạnh Triệu Vy, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi. Năm nay, Chương Tử Di 41 tuổi, vẫn xinh đẹp, có phần mặn mà hơn. Nữ diễn viên vừa sinh con trai vào đầu năm nay.
Triệu Vy lớn hơn Chương Tử Di 3 tuổi nhưng vào đại học cùng năm. Triệu Vy theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từ năm 1996. Trước đó, Triệu Vy từng tốt nghiệp trường Sư phạm Thành phố Vu Hồ và Học viện Hằng Thông Thượng Hải. Trước khi vào trường chuyên nghiệp, Triệu Vy cũng từng được chọn đóng vai phụ trong một số phim khác. Thời điểm thi tuyển, Triệu Vy có gương mặt khá bầu bĩnh nhưng ghi điểm bởi đôi mắt to sâu, có hồn, chân mày rậm cùng mũi thon gọn. Phần ngũ quan trên gương mặt Triệu Vy được đánh giá hài hoà.
Triệu Vy lớn hơn Chương Tử Di 3 tuổi nhưng vào đại học cùng năm. Triệu Vy theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từ năm 1996. Trước đó, Triệu Vy từng tốt nghiệp trường Sư phạm Thành phố Vu Hồ và Học viện Hằng Thông Thượng Hải. Trước khi vào trường chuyên nghiệp, Triệu Vy cũng từng được chọn đóng vai phụ trong một số phim khác. Thời điểm thi tuyển, Triệu Vy có gương mặt khá bầu bĩnh nhưng ghi điểm bởi đôi mắt to sâu, có hồn, chân mày rậm cùng mũi thon gọn. Phần ngũ quan trên gương mặt Triệu Vy được đánh giá hài hoà.
Năm 1997, Triệu Vy đóng
Năm 1997, Triệu Vy đóng "Hoàn Châu cách cách", bước ngoặt giúp cô trở thành sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm với "Tân dòng sông ly biệt" (2001). Sau đó "Gác kiếm", "Thiên hạ vô song", "Xích bích", "Hoạ bì"... là những tác phẩm giúp Triệu Vy khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực điện ảnh. Ở tuổi 44, nhan sắc Triệu Vy được đánh giá trẻ hơn tuổi thật. Ngoài sự nghiệp phim ảnh rực rỡ, nữ diễn viên cũng được nhiều nhà mốt lớn chú ý và chọn làm gương mặt đại diện.
Dương Mịch tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Trước khi thi tuyển, Dương Mịch đã quen với cuộc sống phim trường khi tham gia nhiều phim với vai trò diễn viên nhí. Dương Mịch bị nhận xét trông khá luộm thuộm. Nhưng gương mặt thanh tú của nữ diễn viên cũng ghi điểm với mọi người.
Dương Mịch tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Trước khi thi tuyển, Dương Mịch đã quen với cuộc sống phim trường khi tham gia nhiều phim với vai trò diễn viên nhí. Dương Mịch bị nhận xét trông khá luộm thuộm. Nhưng gương mặt thanh tú của nữ diễn viên cũng ghi điểm với mọi người.
Thần điêu đại hiệp (bản 2004) và Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009) giúp Dương Mịch đến gần với khán giả. Tuy nhiên, mãi đến năm 2011, Dương Mịch mới vụt sáng thành ngôi sao khi đóng phim Cung tỏa tâm ngọc. Hiện tại, ngoài diễn xuất, Dương Mịch cũng thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim ảnh. Hiện, Dương Mịch đã là sao hạng A nhưng vẫn thường gây tranh cãi về diễn xuất
"Thần điêu đại hiệp" (bản 2004) và "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" (2009) giúp Dương Mịch đến gần với khán giả. Tuy nhiên, mãi đến năm 2011, Dương Mịch mới vụt sáng thành ngôi sao khi đóng phim "Cung tỏa tâm ngọc". Hiện tại, ngoài diễn xuất, Dương Mịch cũng thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim ảnh. Hiện, Dương Mịch đã là sao hạng A nhưng vẫn thường gây tranh cãi về diễn xuất. 
Trong buổi tuyển lựa diễn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 1996, Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục theo phong cách retro. Anh gây ấn tượng với gương mặt thanh tú và mái tóc chải xéo bồng bềnh. Năm 2001, Huỳnh Hiểu Minh vụt sáng với vai diễn Hán Vũ Đế trong phim Vũ hán thiên tử. Bộ phim đạt tỷ suất chiếu rất cao tại Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đại lục.
Trong buổi tuyển lựa diễn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 1996, Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục theo phong cách retro. Anh gây ấn tượng với gương mặt thanh tú và mái tóc chải xéo bồng bềnh. Năm 2001, Huỳnh Hiểu Minh vụt sáng với vai diễn Hán Vũ Đế trong phim "Vũ hán thiên tử". Bộ phim đạt tỷ suất chiếu rất cao tại Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đại lục.
Phim Phong thanh, Triệu thị cô nhi, Diệp Vấn 2... tiếp tục giúp tên tuổi Huỳnh Hiểu Minh được củng cố. Gần đây nhất, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ghi điểm với phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Không chỉ diễn xuất tốt, nam diễn viên còn khiến khán giả thích thú với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm.
Phim "Phong thanh", "Triệu thị cô nhi", "Diệp Vấn 2"... tiếp tục giúp tên tuổi Huỳnh Hiểu Minh được củng cố. Gần đây nhất, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục ghi điểm với phim "Bên tóc mai không phải hải đường hồng". Không chỉ diễn xuất tốt, nam diễn viên còn khiến khán giả thích thú với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm.
Đặng Siêu là cái tên khiến nhiều người bất ngờ khi hình ảnh cũ của anh được tìm lại. So với vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ hiện tại, Đặng Siêu khi bước vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 1998 trông khá ngây ngô, mũm mĩm. Trước đó, Đặng Siêu từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Giang Tây. Năm 2002, phim Thiếu niên thiên tử giúp tên tuổi của Đặng Siêu được chú ý.
Đặng Siêu là cái tên khiến nhiều người bất ngờ khi hình ảnh cũ của anh được tìm lại. So với vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ hiện tại, Đặng Siêu khi bước vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc năm 1998 trông khá ngây ngô, mũm mĩm. Trước đó, Đặng Siêu từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Giang Tây. Năm 2002, phim "Thiếu niên thiên tử" giúp tên tuổi của Đặng Siêu được chú ý.
Những phim chất lượng tiếp theo của Đặng Siêu có thể kể đến như: Hạnh phúc tựa như hoa, Hiệu lệnh tập kết, Ỷ thiên đồ long ký, Hoạ bích, Tứ đại danh hổ... Với những phim điện ảnh Đặng Siêu từng tham gia các NSX đã thu về 10 tỷ NDT. Hiện, vẫn chưa có nam diễn viên nào phá vỡ được kỷ lục này. Đặmg Siêu năm nay 41 tuổi, mang vẻ ngoài nam tính, lịch lãm.
Những phim chất lượng tiếp theo của Đặng Siêu có thể kể đến như: Hạnh phúc tựa như hoa, Hiệu lệnh tập kết, Ỷ thiên đồ long ký, Hoạ bích, Tứ đại danh hổ... Với những phim điện ảnh Đặng Siêu từng tham gia các NSX đã thu về 10 tỷ NDT. Hiện, vẫn chưa có nam diễn viên nào phá vỡ được kỷ lục này. Đặmg Siêu năm nay 41 tuổi, mang vẻ ngoài nam tính, lịch lãm.
Châu Đông Vũ là cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây khi liên tục có những vai diễn chất lượng. Mới bước sang tuổi 28 nhưng Châu Đông Vũ đã được xem là sao hạng A trong giới diễn xuất. Năm 2010, Châu Đông Vũ được giới thiệu cho ê-kíp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. May mắn, nữ diễn viên được chọn cho vai chính của phim Chuyện tình cây táo gai. Cũng vì bộ phim này, Châu Đông Vũ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm 2011, Châu Đông Vũ đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc kinh. Châu Đông Vũ không có ngoại hình quá xinh đẹp nhưng gương mặt có những đường nét đặc biệt, sáng trên màn ảnh.
Châu Đông Vũ là cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây khi liên tục có những vai diễn chất lượng. Mới bước sang tuổi 28 nhưng Châu Đông Vũ đã được xem là sao hạng A trong giới diễn xuất. Năm 2010, Châu Đông Vũ được giới thiệu cho ê-kíp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. May mắn, nữ diễn viên được chọn cho vai chính của phim "Chuyện tình cây táo gai". Cũng vì bộ phim này, Châu Đông Vũ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm 2011, Châu Đông Vũ đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc kinh. Châu Đông Vũ không có ngoại hình quá xinh đẹp nhưng gương mặt có những đường nét đặc biệt, sáng trên màn ảnh.
Chúng ta của sau này, Em của thời niên thiếu... là nhưng phim tạo dấu ấn của cô trong thời gian gần đây. Phim Thất Nguyệt và An Sinh giúp cô giành được giải Ảnh hậu Kim Mã năm 2016. Châu Đông Vũ được xem là một trong những nhân tố hiếm hoi thành công không phụ thuộc nhiều vào ngoại hình.
"Chúng ta của sau này", "Em của thời niên thiếu"... là nhưng phim tạo dấu ấn của cô trong thời gian gần đây. Phim "Thất Nguyệt và An Sinh" giúp cô giành được giải Ảnh hậu Kim Mã năm 2016. Châu Đông Vũ được xem là một trong những nhân tố hiếm hoi thành công không phụ thuộc nhiều vào ngoại hình.
Ngô Cẩn Ngôn (choàng khăn đỏ) trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc kinh vào năm 2009. Năm đó, nữ diễn viên 19 tuổi. Trước đó, cô từng theo học ngành ba lê tại Học viện múa Bắc Kinh từ năm 2000. Ngô Cẩn Ngôn được cho là khá kém sắc khi bước chân vào trường diễn xuất.
Ngô Cẩn Ngôn (choàng khăn đỏ) trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc kinh vào năm 2009. Năm đó, nữ diễn viên 19 tuổi. Trước đó, cô từng theo học ngành ba lê tại Học viện múa Bắc Kinh từ năm 2000. Ngô Cẩn Ngôn được cho là khá kém sắc khi bước chân vào trường diễn xuất.
Chỉ sau 1 năm vào trường, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu có cơ hội tham gia nhiều phim. Tuy nhiên, mãi đến năm 2018 cái tên Ngô Cẩn Ngôn mới vụt sáng khi đóng chính trong phim cung đấu Diên Hy công lược. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn liên tục được các NSX săn đón. Ngoại hình gầy gò của nữ diễn viên vẫn luôn là điều gây tranh cãi.
Chỉ sau 1 năm vào trường, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu có cơ hội tham gia nhiều phim. Tuy nhiên, mãi đến năm 2018 cái tên Ngô Cẩn Ngôn mới vụt sáng khi đóng chính trong phim cung đấu "Diên Hy công lược". Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn liên tục được các NSX săn đón. Ngoại hình gầy gò của nữ diễn viên vẫn luôn là điều gây tranh cãi.

Trung Sơn (Theo Ifeng)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEbiquyetvi /strCate=biquyet

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtrangdiemvi /strCate=trangdiem

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoitrangvi /strCate=thoitrang
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdepvi /strCate=dep