Dưa leo, đậu bắp, lúa... xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ

27/01/2022 - 15:55

PNO - Những "món quê" như dưa leo, đậu bắp, lúa đã lên bông... và nhiều nông sản khác đều đã có mặt tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Chỉ còn 2 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ xuân Nhâm Dần 2022 sẽ chính thức phục vụ người dân TPHCM và du khách. Thời điểm hiện tại, các công nhân tại đây đang phải tăng cường làm việc từ 7g sáng đến 21g mỗi ngày để kịp tiến độ.

Các công nhân đang tích cận thi công để kịp tiến độ
Các công nhân tại đường hoa Nguyễn Huệ phải tăng cường làm việc để kịp tiến độ

Tuy còn 2 ngày nữa mới trình làng, nhưng những đại cảnh tại đường hoa đã dần lộ diện. Nhiều loại nông sản như đậu bắp, bầu, bí, dưa leo, lúa đều đã “cập bến” đường hoa Nguyễn Huệ.

Lúa đã trổ bông, bụi chúi
Ruộng lúa đã trổ bông, những bụi chuối sứ là hình ảnh không còn quá xa lạ với người dân miền Tây

Tại đường hoa sẽ có chương trình quyên góp “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19” với mục tiêu chăm lo cho người dân, thanh thiếu nhi tại thành phố có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Những mã QR quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được bố trí xuyên suốt đường hoa
Mã QR quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19 tại đường hoa

Du khách tham quan có thể quét mã QR hoặc quyên góp trực tiếp tại đường hoa.

Chú hổ đất cao 1.82m
Chú hổ đất cao 1.82m để du khách trực tiếp quyên góp

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP, kể từ lần đầu tiên thực hiện vào năm 2004. Qua 19 năm, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán được mong chờ nhất tại TPHCM.

Một số hình ảnh khác:

Một công nhân tại đây cho biết, số hoa năm nay giảm nhiều so với mọi năm, nhưng chất lượng hơn.
Một công nhân đang làm việc tại đường hoa cho biết, số hoa năm nay giảm nhiều so với mọi năm, nhưng chất lượng hơn.
Tạo hình cầu khỉ giữa trung tâm Sài Gòn
Tạo hình "cầu khỉ" tại đường hoa
Hình tượng Hỗ
Linh vật hổ bằng sỏi cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn ở khu vực cổng chào.
Bốn dãy núi trùng trùng, điệp điệp từ khung thép tạo hình và dây đan hình lưới, diện tích từ 9,6m 2 đến 13m 2 gần như cắt ngang Đường hoa.
Bốn dãy núi trùng trùng điệp điệp từ khung thép tạo hình và dây đan hình lưới, diện tích từ 9,6m2 - 13m2 gần như cắt ngang đường hoa.
Tổng thể đường hoa đã dần hình thành
Tổng thể đường hoa đã dần hình thành.
Tết đến, Xuân về và lúa đã đơm bông trên đường hoa Nguyễn Huệ
Lúa đã đơm bông trên đường hoa.
Những loại hoa tươi được chăm sóc, tưới mỗi ngay
Các loại hoa tươi được chăm sóc, tưới nước mỗi ngày.
Các công nhân làm việc tại đường hoa
Những ngày này, các công nhân tại đường hoa đang phải làm việc cật lực.
Giàn bầu trĩu quả cũng xuất hiện tại đường hoa
Giàn bầu trĩu quả cũng xuất hiện tại đường hoa.
Đậu bắp cũng xuất hiện ở đường hoa
Có mặt ở đường hoa còn là những cây đậu bắp sai trái.
Cà chua bi
Cà chua tại đường hoa đã chín.
Đường hoa là một trong những hoạt động được mong chờ nhất vào mỗi dịp tết
Đường hoa là một trong những sự kiện được mong chờ nhất vào mỗi dịp tết.

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=