Đối thủ của Khánh Vân dát hàng hiệu, biến sân bay thành sàn diễn

30/04/2021 - 16:44

PNO - Lên đường sang Mỹ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp đến từ Thái Lan mang theo khoảng 150 bộ trang phục, thay liên tục trên các chặng quá cảnh.

 

Amanda Obdam là đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69, tổ chức tại Florida, Mỹ vào trung tuần tháng 5 tới. Người đẹp đã lên đường sang Mỹ từ 27/4.
Amanda Obdam là đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69, tổ chức tại Florida, Mỹ vào trung tuần tháng 5 tới. Người đẹp đã lên đường sang Mỹ từ 27/4. 
Amanda Obdam cao khoảng 1m70, sở hữu 3 vòng cân đối. Cô hiện là diễn viên, người mẫu tại quê nhà. Trong chuyến đi lần này, người đẹp mang theo khoảng 150 trang phục. Số lượng này khiến nhiều người bất ngờ bởi cuộc thi năm nay diễn ra chỉ khoảng 10 ngày. Trong đó, có những ngày thí sinh chỉ tập luyện, cũng không được tham gia nhiều sự kiện như các mùa trước vì dịch COVID-19.
Amanda Obdam cao khoảng 1m70, sở hữu 3 vòng cân đối. Cô hiện là diễn viên, người mẫu tại quê nhà. Trong chuyến đi lần này, người đẹp mang theo khoảng 150 bộ trang phục. Trước khi đến sân bay hôm 27/4, người đẹp diện váy ôm sát màu đen của Bec + Bridge, phối cùng giày Jimmy Choo và trang sức của hãng Matara.
Bộ váy giúp người đẹp trong thanh lịch, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Bộ váy giúp người đẹp trong thanh lịch và muôn phần quyến rũ. Trong những đại diện Thái Lan gần đây dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, Amanda Obdam được chăm chút về khoản váy áo nhất.
Đến sân bay, người đẹp diện trang phục màu hồng nổi bật, phối quần short cùng crop-top, blazer của Milin
Đến sân bay, người đẹp diện trang phục màu hồng nổi bật, phối quần short cùng crop-top, blazer của Milin. Cô mang túi Prada và giày cao gót của Christian Louboutin.
Khẩu trang cũng được chuẩn bị riêng cho phù hợp với từng trang phục của Amanda.
Khẩu trang cũng được chuẩn bị riêng cho phù hợp với từng trang phục của Amanda.
Theo tính toán, ít nhất mỗi ngày người đẹp phài diện đến 6 trang phục mới có thể sử dụng hết số đồ mang theo.
Theo tính toán, ít nhất mỗi ngày người đẹp phài diện đến 6 bộ trang phục mới có thể sử dụng hết số đồ mang theo.
Khi quá cảnh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Amanda diện  Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Obdam thay váy lụa của hãng Asava, phối dây chuyền của Givenchy, túi lông thú D&G
Khi quá cảnh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Amanda thay váy lụa của hãng Asava, phối dây chuyền của Givenchy, túi lông Dolce and Gabbana. 
Bộ váy có màu sắc, kiểu trông khá đứng tuổi nhưng nhờ cách phối phụ kiện hợp lý trông vừa vặn với Amanda.
Bộ váy có màu sắc, kiểu dáng trông khá đứng tuổi nhưng nhờ cách phối phụ kiện hợp lý nên vừa vặn với Amanda. Người đẹp cho biết cô thích thú khi hình ảnh được thay đổi mỗi ngày. Theo tiết lộ có rất nhiều thương hiệu khác đồng hành cùng cô trong chuyến đi lần này như: Gucci, Louis Vuitton...
Chiếc khẩu trang màu trắng được in dòng chữ Thái Lan với mong muốn thể hiện niềm tự hào dân tộc. Amanda từng có nhiều năm sống, làm việc tại Canada nhưng cuối cùng cô chọn về Thái Lan để xây dựng sự nghiệp. Cô nói luôn cảm nhận rất rõ văn hoá Thái tồn tại bên trong mình, dẫu là con lai mang hai dòng máu.
Chiếc khẩu trang màu trắng được in dòng chữ Thái Lan, thể hiện niềm tự hào dân tộc của cô. Amanda từng có nhiều năm sống, làm việc tại Canada nhưng cuối cùng cô chọn về Thái Lan để xây dựng sự nghiệp. Cô nói luôn cảm nhận rất rõ văn hoá Thái tồn tại bên trong mình, dẫu là con lai mang hai dòng máu.
Trong phòng chờ chuẩn bị lên máy bay để tiếp tục hành trình đến Mỹ, Amanda thay một bộ váy khác màu hồng rực rỡ, phom dáng rộng, thoải mái, chất liệu mềm nhẹ của Avasa, cùng trang sức của hãng Pun và túi S'Uvimol có thiết kế rất độc đáo.
Trong phòng chờ chuẩn bị lên máy bay để tiếp tục hành trình đến Mỹ, Amanda thay một bộ váy khác màu hồng rực rỡ, phom dáng rộng, thoải mái, chất liệu mềm nhẹ của Avasa, cùng trang sức của hãng Pun và túi S'Uvimol có thiết kế rất độc đáo.
Phụ kiện to bản như hoa tai, vòng cổ là điểm cộng lớn cho bộ trang phục này.
Phụ kiện to bản như hoa tai, vòng cổ là điểm cộng lớn cho bộ trang phục này.
Khi đến Mỹ, người đẹp diện váy hoạ tiết lạ mắt của nhà thiết kế Bỉ Diane von Furstenberg, phối cùng túi da Prada và bốt cao cổ của Tichin Nintha
Khi đến Mỹ, người đẹp diện váy hoạ tiết lạ mắt của nhà thiết kế Bỉ Diane von Furstenberg, phối cùng túi da Prada và bốt cao cổ của Tichin Nintha. 
Ngoài Amanda, một số thí sinh khác cũng mang nhiều trang phục như: Philippines, Việt Nam. Trong đó, đại diện Philippines cho biết nhận được sự hỗ trợ từ 100 NTK trong nước và quốc tế. Cô sang Mỹ từ giữa tháng 4. Khánh Vân chuẩn bị 200 trang phục, và hiện đang trong quá trình sàng lọc, lựa chọn những bộ cánh phù hợp nhất để mang đi. Trong khi đó, đại diện của Nga được dự đoán cũng sẽ sử dụng rất nhiều hàng hiệu khi đến dự thi.
Ngoài Amanda, một số thí sinh khác cũng mang nhiều trang phục như Philippines, Việt Nam. Trong đó, đại diện Philippines cho biết nhận được sự hỗ trợ từ 100 NTK trong nước và quốc tế. Cô sang Mỹ từ giữa tháng 4. Đại diện của Nga được dự đoán cũng sẽ sử dụng rất nhiều hàng hiệu khi đến dự thi.
Trong ngày thứ hai khi đặt chân đến Mỹ, Amanda diện váy của Pomelo, hoa tai của Pun và túi xách của Astotle.
Trong ngày thứ 2 khi đặt chân đến Mỹ, Amanda diện váy của Pomelo, hoa tai của Pun và túi xách của Astotle. Bộ cánh được phối với tông cam làm chủ đạo mang đến sự tươi trẻ cho người đẹp.
Khi đến Mỹ, Amanda cũng diện trang phục truyền thống Thái Lan để tham quan một ngôi chùa tại Florida. Người đẹp được dự đoán sẽ tiến sâu trong cuộc thi năm nay với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
Khi đến Mỹ, Amanda cũng diện trang phục truyền thống Thái Lan để tham quan một ngôi chùa tại Florida. Người đẹp được dự đoán sẽ tiến sâu trong cuộc thi năm nay với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI