Đoàn công tác số 9 kết thúc chuyến thăm quần đảo Trường Sa

19/05/2022 - 18:23

PNO - Trong hải trình chín ngày (từ 11 đến 19/5), Đoàn công tác số 9 TPHCM đã đến thăm chín điểm đảo và nhà giàn DK1.

 

Lễ duyệt binh trên đảo Trường Sa.
Lễ duyệt binh trên đảo Trường Sa

Ngày 19/5, tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn công tác số 9 TPHCM đã kết thúc chuyến công tác thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi tổng kết.

Trong hải trình chín ngày (từ 11 đến 19/5), Đoàn công tác số 9 đã đến thăm chín điểm đảo và nhà giàn DK1. Những nơi đoàn đi qua đều in đậm dấu ấn nghĩa tình của những người con thành phố với biển đảo quê hương.

Đến chín điểm đảo và nhà giàn DK1, đại diện Đoàn công tác số 9 và Bệnh viện Quân y 175 đã tặng quà, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Những món quà này là tấm lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM hướng về biển đảo quê hương.

Khi qua vùng biển gần đảo Gạc Ma, Đoàn công tác số 9 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa và tại khu vực nhà giàn DK1, Đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 9 tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
Đoàn công tác số 9 tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Chuyến công tác là bài học thực tế quý báu giúp đoàn đại biểu, các thành viên nhận thức sâu hơn, rõ hơn về biển, đảo; minh chứng thực tiễn sống động, ý chí can trường của quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.  

Các đại biểu đã thấy rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cảm nhận chung của các đại biểu: “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin; chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng chia sẻ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ về nhiều mặt của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM. Thông qua đó, đã làm cho đời sống, vật chất, tinh thần của quân và dân Trường Sa ngày càng được nâng lên, xây dựng điểm đảo thật sự “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về quan hệ quân dân”.

Chuyến công tác lần này được nối lại sau hai năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Chuyến đi gắn kết thêm tình cảm của TPHCM với chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thuyền Chày B.
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thuyền Chài B

“Thay mặt Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, tôi xin cảm ơn tình cảm chân thành, những hỗ trợ mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM dành cho lực lượng Hải quân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa trong những năm qua. Mong TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm và hỗ trợ để quân và dân Trường Sa tiếp tục bám biển, bám đảo giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng nói.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin.
Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin.
Bệnh viện Quân y 175 tặng trang thiết bị y tế cho đảo Đá Tây B.
Đại diện Bệnh viện Quân y 175 tặng trang thiết bị y tế cho đảo Đá Tây B.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên chiến sĩ ở đảo Núi Le B.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên chiến sĩ ở đảo Núi Le B.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa.
Đoàn công tác số 9 chụp ảnh lưu niệm tại đảo Song Tử Tây.
Đoàn công tác số 9 chụp ảnh lưu niệm tại đảo Song Tử Tây.
Đại biểu Đoàn công tác số 9 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DK1.
Đại biểu Đoàn công tác số 9 tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DK1.
Nhà giàn DK1/8 nằm hiên ngang trên vùng biển chủ quyền của Việt
Nhà giàn DK1/8 đứng hiên ngang trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Lãnh đạo TPHCM thăm vườn tăng gia sản xuất trên đảo Đá Nam.
Lãnh đạo TPHCM thăm vườn tăng gia sản xuất trên đảo Đá Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM – thành viên Đoàn công tác số 9 tặng quà động viên cho chiến sĩ quê TPHCM đang công tác tại đảo Đá Tây.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, thành viên Đoàn công tác số 9 tặng quà động viên cho chiến sĩ quê TPHCM đang công tác tại đảo Đá Tây.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các văn nghệ sĩ bên các em học sinh của Trường tiểu học Song Tử Tây.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các văn nghệ sĩ bên các em học sinh của Trường tiểu học Song Tử Tây.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gặp gỡ các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan A.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gặp gỡ các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan A.
Quân và dân đảo Trường Sa xếp hàng dài trong đêm lưu luyến tiễn Đoàn công tác số 9 về đất liền.
Quân và dân đảo Trường Sa xếp hàng dài trong đêm lưu luyến tiễn Đoàn công tác số 9 về đất liền.

Sơn Vinh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=