Đào nở đỏ núi rừng, người dân “cổng trời” xứ Nghệ lo mất Tết

23/12/2021 - 11:16

PNO - Còn hơn 1 tháng mới đến Tết Nguyên đán, song hàng ngàn gốc đào đá của người dân ở biên giới Nghệ An đã bung nở đỏ cả núi rừng, nhiều người lo không còn đào để bán tết.

Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được mệnh danh là Sapa của xứ Nghệ bởi khí hậu luôn mát mẻ quanh năm. Cũng chính nhờ thời tiết đó đã giúp người dân địa phương nơi đây mỗi năm có một khoản thu nhập lớn dịp Tết Nguyên đán nhờ bán đào đá cho người dân chơi tết.
Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được mệnh danh là Sapa của xứ Nghệ bởi thời tiết mát mẻ quanh năm. Nhờ thời tiết này, người dân địa phương nơi đây mỗi năm có một khoản thu nhập lớn vào dịp Tết Nguyên đán nhờ bán đào đá cho người dân chơi tết.
Theo người dân địa phương, các năm trước, đến đầu tháng 12 âm lịch đào mới ra nụ. Tuy nhiên, năm nay mới nửa tháng 11 đã có nhiều cây đào bung hết hoa khiến người trồng lo lắng.
Theo người dân địa phương, vào các năm trước, đến đầu tháng 12 âm lịch đào mới ra nụ. Tuy nhiên, năm nay mới nửa tháng 11 đã có nhiều cây đào bung hết hoa khiến người trồng lo lắng.
Bà Lầu Y Xia (xã Mường Lống) cho biết, mỗi năm gia đình bà thường bán được từ 30-40 triệu đồng tiền đào. Tuy nhiên, năm nay do nắng ấm kéo dài, ít mưa nên đào nở sớm, chẳng hy vọng sẽ có người mua.
Bà Lầu Y Xia (xã Mường Lống) cho biết, mỗi năm gia đình bà thường bán được từ 30-40 triệu đồng tiền đào. Tuy nhiên, năm nay do nắng ấm kéo dài, ít mưa nên đào nở sớm, chẳng hy vọng sẽ có người mua.
Nhiều gốc đào cho hoa sớm đã có dấu hiệu tàn, rụng cánh.
Nhiều gốc đào cho hoa sớm đã có dấu hiệu tàn, rụng cánh.
Thậm chí nhiều cây đã cho quả khá lớn từ rất sớm.
Thậm chí nhiều cây đã cho quả khá lớn từ rất sớm.
Đào ở miền núi huyện Kỳ Sơn chủ yếu là đào đá, đào rừng nhiều năm tuổi được người dân mang trồng trong vườn, quanh nhà hoặc trên các nương rẫy.
Đào ở miền núi huyện Kỳ Sơn chủ yếu là đào đá, đào rừng nhiều năm tuổi được người dân mang trồng trong vườn, quanh nhà hoặc trên các nương rẫy.
Loại đào này có hoa màu hồng nhạt, cánh to nên được thương lái và người chơi ở vùng xuông ưa chuộng trong những năm gần đây.
Loại đào này có hoa màu hồng nhạt, cánh to nên được thương lái và người chơi ở miền xuôi ưa chuộng trong những năm gần đây.
Lãnh đạo UBND xã Mường Lống cho biết, mỗi năm cây đào mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân trong xã. Năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài nên dù người dân đã áp dụng một số biện pháp kìm hoa nở song không hiệu quả.
Lãnh đạo UBND xã Mường Lống cho biết, mỗi năm cây đào mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân trong xã. Năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài, người dân đã áp dụng một số biện pháp kìm hoa nở nhưng không hiệu quả.
Toàn huyện Kỳ Sơn hiện có khoảng 130ha đào, tập trung nhiều ở các xã biên giới như Mường Lống, Na Ngoi, Huồi Tụ… Tại xã Na Ngoi, dù đào nở muộn hơn ở Mường Lống song hiện nhiều cây cũng đã bắt đầu bung nở.
Toàn huyện Kỳ Sơn hiện có khoảng 130ha đào, tập trung nhiều ở các xã biên giới như Mường Lống, Na Ngoi, Huồi Tụ… Tại xã Na Ngoi, dù đào nở muộn hơn ở Mường Lống song hiện nhiều cây cũng đã bắt đầu bung nở.
Không chỉ đào, nhiều cây mận hiện cũng đã nở trắng xoá bên các con đường.
Do thời tiết nắng ấm, không chỉ đào mà nhiều cây mận hiện cũng đã nở trắng xóa bên các con đường.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=