Cuộc thi “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” năm 2020: không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, nơi cư trú...

10/09/2020 - 20:44

PNO - Ngày 10/9, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham dự cuộc thi “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp năm 2020” .

Cuộc thi dành cho các câu lạc bộ, đội, nhóm và cá nhân có năng khiếu, yêu thích ca hát, tuổi từ 18 trở lên, gồm cả những ca sĩ nghiệp dư đang cộng tác với các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cấp quận huyện, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, nơi cư trú…

Từ một sân chơi âm nhạc cho người không chuyên, đến nay, cuộc thị Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp đã dần chuyên nghiệp.
Từ một sân chơi âm nhạc cho người không chuyên, đến nay, cuộc thi "Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp" ngày càng nâng chất, phong phú và đặc sắc

Tiết mục tham dự thi phải có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu gia đình, đôi lứa trong sáng, thủy chung; ca ngợi tinh thần lao động; ca ngợi những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam… Bên cạnh các ca khúc cách mạng, ca khúc truyền thống, ban tổ chức khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi các bài hát thuộc nhiều thể loại, nhiều dòng nhạc khác nhau (nhạc trẻ, nhạc mang âm hưởng dân ca, nhạc quê hương, trữ tình nhưng không ủy mị, sầu não...). Các ca khúc dự thi phải nằm trong danh mục được phép phổ biến. Không sử dụng những bài hát có lời chưa được dịch sang tiếng Việt.

 Thời gian đăng ký dự kiến đến hết ngày 26/9/2020, nhưng cũng có thể kết thúc sớm hơn khi đã có 150 tiết mục đăng ký.

 Thí sinh đăng ký trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM:

 -Cơ sở 1: 188 - 192 - 194 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM. ĐT: (028) 39.316.447 - 39.317.974 (số nội bộ: 20).

-Cơ sở 2: 02 Nguyễn Đổng Chi, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM. ĐT: (028) 54.110.630 - 54.110.636 (số nội bộ: 110).

 -Hoặc đăng ký trực tiếp trên Fanpage Nhà Văn hoá Phụ Nữ.

Hạnh Chi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI