Cung tiến cây cảnh quý hiếm tri ân các vị vua nhà Nguyễn

28/04/2023 - 18:43

PNO - Để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, các nghệ nhân đến từ Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên và Huế đã chọn 14 tác phẩm quý để cung tiến.

 

Bên lề lễ hội Festival nghề ngày 28/4 Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ dâng tiến cây cảnh vào Đại nội Huế
Bên lề lễ hội Festival nghề ngày 28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ cung tiến cây cảnh vào Đại nội Huế - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

 

Cây kiểng và Hoa phong lan được bình chọn từ các sản phẩm tiêu biểu tại cuộc triển lãm để tiến cúng tại Thế Miếu.
Những cây kiểng và hoa phong lan được bình chọn từ các sản phẩm tiêu biểu tại cuộc triển lãm đã được các nghệ nhân chọn lựa tiến cúng ở Thế Miếu - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Đây là nghi lễ Để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, các nghệ nhân đến từ Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên và Huế
Đây là nghi lễ mà các nghệ nhân cây kiểng 3 miền của đất nước có dịp tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân 
Đoàn dâng tiếng cây cảnh quý vào cổng Ngọ Môn để tiến về Khu vực Thế Miếu
Đoàn rước cây cảnh quý đi vào từ cổng Ngọ Môn để hướng về Khu vực Thế Miếu nơi thờ các vị vua triều Nguyễn
Tại Thế Miếu các nghệ nhân trong trang phục áo dài, khăn đóng chỉnh tề dâng hương các vi vua triều Nguyễn
Tại Thế Miếu các nghệ nhân trong trang phục áo dài, khăn đống chỉnh tề dâng hương các vị vua triều Nguyễn
Nghi lễ dâng tiến cây cảnh diễn ra trang nghiêm
Nghi lễ cung tiến cây cảnh diễn ra trang nghiêm
Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các nghệ nhân từ ba miền cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các nghệ nhân từ 3 miền cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Những cây kiểng cung tiến sẽ được trưng bày tại vườn Thượng uyển. Các tác phẩm hoa phong lan được đưa ra đấu giá vào chiều 28/4 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.
Những cây kiểng cung tiến sẽ được trưng bày tại vườn Thượng uyển. Các tác phẩm hoa phong lan được đưa ra đấu giá vào chiều 28/4 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ quỹ Bảo tồn di sản Huế
Cùng với sự phát triển hệ thống vườn Thượng uyển, các loài “Kỳ hoa dị thảo” từ khắp mọi vùng miền cũng được cung tiến nhằm tôn vinh vẻ đẹp của khu vườn. Tiếp nối truyền thống xưa, lễ cung tiến cây kiểng lần này được xem là khởi điểm nhằm tạo sự lan tỏa cho những hoạt động tương tự sau này.
Cùng với sự phát triển hệ thống vườn Thượng uyển, các loài “Kỳ hoa dị thảo” từ khắp mọi vùng miền cũng được cung tiến nhằm tôn vinh vẻ đẹp của khu vườn. Tiếp nối truyền thống xưa, lễ cung tiến cây kiểng lần này được xem là khởi điểm nhằm tạo sự lan tỏa cho những hoạt động tương tự sau này - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo minh

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=