Du khách thích thú trải nghiệm tết cung đình ở Đại Nội Huế

23/01/2023 - 07:49

PNO - Hàng ngàn du khách đã đến trải nghiệm tết xưa ở hoàng cung triều Nguyễn với nhiều hoạt động phong phú...

 

Ngày Mùng 1 tết Quý Mão Di sản Huế miễn phí vé tham quan cho tất cả du khách, do đó nơi đây có rất đông người đén check in tết
Ngày Mùng 1 tết Quý Mão, Di sản Huế miễn phí vé tham quan cho tất cả du khách.
Các hoạt động múa lân diễn ra trước cổng Ngọ Môn hấp dẫn người xem
Các hoạt động múa lân diễn ra trước cổng Ngọ Môn, Thái Hòa điện hấp dẫn người xem.
Nhiều du khách nước ngoài đến Huế đón tết Quý Mão rất thích các chương trình tết đậm nét truyền thống văn hóa của người Việt
Nhiều du khách nước ngoài đến Huế đón tết Quý Mão tỏ ra thích thú với các chương trình tết đậm nét truyền thống văn hóa của người Việt, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức vào đầu xuân.
Các trò chơi cung đình xưa diễn ra ở khu vực Trường lang phía sau điện Thái Hòa- Đại Nội Huế
Các trò chơi cung đình xưa diễn ra ở khu vực Trường lang phía sau điện Thái Hòa - Đại Nội Huế.
Đặc biệt trò chơi bài vụ của các hoàng tử, công chúa ngày xưa cũng được tái hiện ở tết cung đình Huế
Đặc biệt trò chơi bài vụ của các hoàng tử, công chúa ngày xưa cũng được tái hiện ở tết cung đình Huế.
Các bạn trẻ trải nghiệm trò chơi đổ xăm hường
Các bạn trẻ trải nghiệm trò chơi đổ xăm hường.
Dưới triều Nguyễn đổ xăm hường thường được chơi phổ biến ở trong cung, dành cho các phi tần, hoàng tộc và các vương tôn quý tử trong triều sử dụng, sau lại lan truyền ra dân gian và hiện nay vẫn còn lưu giữ trên mãnh đất cố đô này.
Dưới triều Nguyễn, đổ xăm hường thường được chơi phổ biến trong cung ngày tết, dành cho các phi tần, hoàng tộc và các vương tôn quý tử trong triều chơi, về sau lan truyền ra dân gian, và hiện nay vẫn còn lưu giữ trên mảnh đất cố đô này.
Khu vực chơi bài vụ
Khu vực chơi bài vụ.
Trong không gian tái hiện tết cung đình ở Đại Nội Huế còn có cả khu vực ông đồ chô chữ ngày xuân
Trong không gian tái hiện tết cung đình ở Đại Nội Huế, còn có cả khu vực ông đồ cho chữ ngày xuân.
Tại trường lang Đại Cung Môn, du khách còn được xem trình diễn thư pháp, được tặng chữ đầu năm và tham gia các trò chơi cung đình, như: đầu hồ, bài vụ, đổ xăm hường, thả thơ. Đây là những trải nghiệm thú vị về đời sống cung đình trong ngày Tết cổ truyền.
Tại trường lang Đại Cung Môn, du khách còn được xem trình diễn thư pháp, được tặng chữ đầu năm và tham gia các trò chơi cung đình, như: đầu hồ, bài vụ, đổ xăm hường, thả thơ. Đây là những trải nghiệm thú vị về đời sống cung đình trong ngày tết cổ truyền.
Trong ngày Mùng 1 tết, thời tiết đẹp nên hàng ngàn người dân và du khách vào Đại Nội tham quan. Ngoài người dân địa phương, còn có nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành và khách du lịch nước ngoài. Với người dân địa phương, thời tiết đẹp, di tích lại đang miễn vé nên đây là thời gian lý tưởng để vào Đại Nội du xuân.
Ngày Mùng 1 tết, thời tiết đẹp nên hàng ngàn người dân, du khách ở trong và ngoài nước vào Đại Nội tham quan. 

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=