Cử tri TP. Thủ Đức: Hãy giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng!

11/05/2021 - 21:20

PNO - Các ứng cử viên HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2 - TP. Thủ Đức cam kết quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân TP. Thủ Đức.

Hội nghị tiếp xúc cử tri 4 phường Trường Thạnh, Long Trường, Long Phước và Phú Hữu của tổ ứng viên đơn vị bầu cử số 2 - TP. Thủ Đức

Chiều 11/5, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 2 gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM Cao Thanh Bình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Trần Quang Lâm, Bí thư Thành đoàn TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Minh Hồng và Phó trưởng Ban dân tộc - tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Thạch Nghi Xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động tranh cử với cử tri các phường Trường Thạnh, Long Trường, Long Phước và Phú Hữu của TP. Thủ Đức.

Ông Cao Thanh Bình quan tâm các chính sách phát triển TP, trong đó có TP. Thủ Đức.
Ông Cao Thanh Bình quan tâm các chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TPHCM và TP. Thủ Đức

Là người con của quê hương Long Phước, quá trình công tác đi lên từ cơ sở gắn liền với quận 9 nay là TP. Thủ Đức và có 7 năm làm công tác chuyên trách tại HĐND TPHCM, ông Cao Thanh Bình tự hứa phải cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương mình. Nếu được tiếp tục tín nhiệm là đại biểu HĐND TPHCM, ông Cao Thanh Bình cam kết tích cực tham gia giải quyết các vấn đề của TP trong đó có việc tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống người dân TP nói chung, nhân dân TP. Thủ Đức nói riêng; cùng TP xây dựng các giải pháp, cơ chế tạo nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và phát triển TP. Thủ Đức trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Ông Trần Quang Lâm xác định thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển hạ tầng giao thông, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Đặc biệt là tập trung phát triển hạ tầng giao thông tại TP. Thủ Đức, cụ thể: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trên địa bàn, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án giao thông có tính chiến lược như đường Vành đai 2, Vành đai 3, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông…

Ông Phan Nguyễn Như Khuê hứa thúc đẩy phát triển các thiết chế văn hóa phục vụ người dân từ TP đến cơ sở.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê hứa thúc đẩy phát triển các thiết chế văn hóa phục vụ người dân từ TP đến cơ sở

Hiện là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Nguyễn Như Khuê có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chương trình hành động của ông  Khuê tập trung nhiệm vụ giám sát, bám sát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhất những Nghị quyết của HĐND TP, chú trọng giải quyết những bức xúc, khó khăn của người dân; đồng thời đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, luật pháp chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại TP, góp phần xây dựng chính quyền đô thị TPHCM tinh gọn, hiệu quả. Ông Khuê cũng quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo; đầu tư và phát triển các thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở để phục vụ nhân dân…

Là đại biểu dân tộc Khmer, ông Thạch Nghi Xuân đặc biệt quan tâm các chính sách nhằm nâng cao trình độ dân trí, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (miễn giảm học phí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thụ hưởng dịch vụ y tế…), quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn TP, giám sát thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số của TPHCM…

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng đại diện cho tiếng nói của nữ thanh niên.
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng đại diện cho tiếng nói của nữ thanh niên

Đại diện cho tiếng nói của nữ thanh niên, bà Nguyễn Thị Minh Hồng quan tâm thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, tổ chức hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp cũng như tổ chức các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và phát triển địa phương. Cũng như đề xuất các chính sách liên quan đến bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, hạnh phúc gia đình, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình…

Một cử tri lớn tuổi nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên.
Một cử tri lớn tuổi nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên

Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, mong rằng nếu đắc cử đại biểu HĐND sẽ quan tâm giải quyết căn cơ các vấn đề bức xúc hiện nay, như: nạn kẹt xe, ngập úng thường xuyên, lấn chiếm sông rạch, chống tham nhũng…

Cử tri Nguyễn Văn On mong các đại biểu hãy giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại!
Cử tri Nguyễn Văn On mong các đại biểu hãy giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại!

Cử tri Nguyễn Văn On (khu phố Ông Nhiêu - phường Long Trường) mong rằng những vấn đề tồn tại của TP, như vấn đề Thủ Thiêm, các dự án treo được giải quyết dứt điểm mở ra sự phát triển mới. “Việc xây dựng TP. Thủ Đức cần có quy hoạch chi tiết và công khai minh bạch để người dân không bị ảnh hưởng. Hiện 4 phường Long Trường, Long Phước, Trường Thạnh và Phú Hữu vốn là 4 xã trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm nhiều hơn để phát triển”, ông Nguyễn Văn On gửi gắm.

Cử tri Lê Văn Tốt (phường Long Trường) mong rằng công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được làm đến nơi đến chốn, đừng để xói mòn niềm tin trong nhân dân. “Trước đây, trong những lần tiếp xúc cử tri cũng đưa ra chương trình hành động nhiều lắm nhưng làm chưa được bao nhiêu khiến cử tri chúng tôi khá hụt hẫng. Lần này, chúng tôi lại đặt tín nhiệm lên vai quý vị, mong rằng các đại biểu nói đi đôi với làm, không hứa thì thôi, hứa thì phải làm, không làm được thì phải phúc đáp cho nhân dân biết tại sao, đừng để cho qua rồi chìm xuồng!”, cử tri Lê Văn Tốt bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Văn Tốt mong các đại biểu đã hứa thì phải làm!
Cử tri Lê Văn Tốt mong các đại biểu "đã hứa thì phải làm"!

Đại diện tổ ứng viên tiếp thu ý kiến cử tri, ông Cao Thanh Bình khẳng định những ý kiến đóng góp của cử tri đều là động lực để mỗi ứng viên phấn đấu thực hiện các cam kết, dù có trúng cử hay không thì vẫn phải nói đi đôi với làm, nỗ lực giữ lời hứa với dân, tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ nhà nước và nhân dân giao phó.

Tam Bình

 
TIN MỚI