Công tố viên xin lệnh bắt giữ Seungri khẩn cấp

10/01/2020 - 13:33

PNO - Sau 7 tháng im lặng điều tra, công tố viên đột ngột xin lệnh bắt giữ khẩn cấp cựu thành viên nhóm Bigbang khiến khán giả ngỡ ngàng.

Sáng 10/1, theo truyền thông Hàn Quốc, các công tố viên của Viện kiểm sát Seoul đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ khẩn cấp Seungri (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Bigbang). Tổng cộng có 7 nghi phạm đã bị điều tra với nhiều tội danh cáo buộc liên quan trong đợt này.

Cụ thể, các tội danh bao gồm đánh bạc, giao dịch trung gian (giao dịch ngoại hối phi pháp), vi phạm vệ sinh thực phẩm, chiếm dụng tiền công, vi phạm luật trừng phạt bạo lực tình dục và mua giới mại dâm.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Đội điều tra đặc biệt của Cơ quan cảnh sát địa phương Seoul đã nộp đơn xin lệnh tạm giam Seungri vì nghi ngờ vi phạm Luật Vệ sinh thực phẩm nhưng bị tòa án bác bỏ.

Seungri
Công tố viên nộp đơn xin lệnh bắt giữ khẩn cấp Seungri

Theo thông tin mới nhất, nam ca sĩ sẽ trải qua một cuộc thẩm vấn tại Tòa án quận trung tâm Seoul lúc 10g30 sáng 13/1 sắp tới. Dự kiến, tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào khuya cùng ngày.

Sau khi Jung Joon Young và Choi Jong Hoon lần lượt bị phán quyết 6 và 5 năm tù giam, tham gia các lớp học điều trị về bạo lực tình dục, tưởng chừng vụ án về Burning Sun, các nhóm chat sex đã kết thúc. Do đó, việc công tố viên quyết định xin lệnh bắt giữ khẩn cấp Seungri khiến người hâm mộ và dư luận xứ kim chi tiếp tục xôn xao.

Chung Thu Hương (theo My daily )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI