Cơn bão “trang điểm kiểu… say rượu” làm “khuynh đảo” giới trẻ châu Á

18/08/2015 - 16:35

PNO - Được kết hợp từ hai quốc gia Hàn - Nhật, trào lưu trang điểm này hiện đang "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Đây là xu hướng trang điểm mới kết hợp từ hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản – hiện tại đang “làm mưa làm gió” tại các quốc gia châu Á. Được đặt cho một cái tên thú vị là “trang điểm kiểu... say rượu”, trào lưu make-up này thực ra là phong cách kẻ mắt/ đánh mắt hơi lem, mí giả dầy và dài, đặc biệt nhất là đánh má phải thật hồng như người… say rượu.

Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A

Nó được coi là nét pha trộn tinh tế giữa xu hướng “aegyo sal” của Hàn Quốc và “byojaku” của Nhật Bản, mô phỏng lại hình ảnh của những quý cô mặt ửng hồng dễ thương chỉ sau khi thưởng thức vài ngụm rượu vang.

Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A

Thuật ngữ “aegyo sal”, dịch một cách nôm na là “làn da dễ thương”, với đôi mắt được trang điểm giống như đang sưng húp, có bọng mắt dầy (không phải là quầng thâm nhé) để thêm phần trẻ trung bên cạnh đôi mắt to long lanh có gắn mí giả. Cùng với các đặc điểm chính của kiểu trang điểm “byojaku” Nhật Bản là mặt đỏ hồng hào, đánh phấn hồng ngay ở vùng da dưới mắt, hai phong cách này kết hợp lại đã tạo nên trào lưu make-up giống “người say” vô cùng độc đáo này!

Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Bọng mắt to rất dễ thương phải không nào?

Những dụng cụ make-up góp phần quan trọng giúp bạn thực hiện trang điểm kiểu… say rượu một cách thành công nhất chính là phấn highlight, bảng phấn màu mắt nhũ và phấn má hồng. Khuôn mặt sẽ thêm phần xinh tươi và “đúng hoàn cảnh” nếu bạn đang nhâm nhi một ly vang đỏ.

Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A

Tưởng chừng rất khó thực hiện, nhưng thực ra bạn chỉ cần đánh một lớp kem nền thật mỏng, tán phấn có chứa nhũ sáng làm rạng rỡ khuôn mặt lên sau đó đánh phấn hồng ở vùng da ngay dưới mắt để tạo cảm giác mặt ửng đỏ.

Đối với đôi mắt, gắn mí giả và làm vài thủ thuật nhỏ để tạo bọng mắt (Cách đây hơn hai năm, cô gái nổi tiếng Michael Phan đã có một clip hướng dẫn về mẹo này). Sau đó, uốn mi cong, tô son môi màu hồng nhạt hoặc cam nũng nịu. Nếu muốn, bạn có thể kẻ mắt hơi lem bằng phấn mắt hoặc mascara ở phần bọng mắt để thêm phần... say sưa.

Và nếu tò mò rằng tại sao kiểu trang điểm này lại "gây bão" đến vậy, cùng ngắm thêm một số hình ảnh về nó để tìm ra nguyên nhân nhé!

Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Kiko Mizuhara - Nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật là một trong số những người mở đầu trào lưu này.
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Cô thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện với đôi mắt "lem nhem", má hồng ửng đỏ và mái tóc ướt nhẹp kiểu cách.
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A
Con bao “trang diem kieu… say ruou” lam “khuynh dao” gioi tre chau A

Những tín đồ làm đẹp hiện đang "đoán già đoán non" không biết liệu trào lưu này có thể tồn tại trong bao lâu?

Xoan Thị

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI