Cho những mùa Giáng sinh an lành

26/12/2017 - 15:37

PNO - Ngoài công tác chung, các cán bộ hội phụ nữ đạo Công giáo tại TP.HCM còn dành nhiều tâm huyết để nghĩ ra những cách làm, mô hình nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có đạo tại địa phương.

Cho nhung mua Giang sinh an lanh
Chị Đặng Thị Mai Trang trang trí hang đá mừng Giáng sinh của khu phố


. Năm 2013, từ Văn phòng Đảng ủy P.7, Q.8, chị Lê Thị Thu Hằng được chuyển qua làm Chủ tịch Hội LHPN phường này. Đây là địa bàn có hơn 25% (575/2.295) hội viên (HV) phụ nữ (PN) theo đạo Công giáo, đa phần làm nghề may gia công hoặc buôn bán nhỏ, kinh tế khá chật vật. Ngay khi nhận nhiệm vụ mới,  chị Hằng đã vận động nhà hảo tâm, cán bộ, HV cùng thực hiện “Bữa cơm yêu thương”, mỗi năm ba đợt, tổng cộng hơn 2.000 suất ăn mặn và chay dành cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Chị còn khảo sát, gợi ý cho cán bộ Hội ở khu phố xây dựng các mô hình hỗ trợ PN có đạo, như tổ PN Công giáo tại khu phố 1 tiết kiệm tiền chợ, góp thành quỹ để mua gạo, đường, sữa, mắm muối hỗ trợ các cụ già neo đơn, người bệnh nan y. 

Xuất phát từ thực tế địa phương, tháng 7/2015, chị Hằng đề xuất thành lập câu lạc bộ PN giúp nhau làm kinh tế gia đình tại khu phố 1 và 2 với chín nhóm, mỗi nhóm bốn, năm thành viên, nhận may cờ, quần áo, đồ thể thao. Đến tháng 8/2017, mô hình này được nhân rộng sang khu phố 4 với chín thành viên mới. Những chị em không đủ khả năng mua máy may, Hội LHPN phường hỗ trợ vốn hoặc giới thiệu vay vốn từ Hội LHPN quận. Sau một thời gian ngắn, câu lạc bộ đã đi vào nền nếp, nguồn hàng có thường xuyên, đời sống kinh tế của gia đình HV khá lên, chị em có đạo gắn bó với Hội hơn. 

Những ngày này, đi dọc theo đường Phạm Thế Hiển, qua các giáo xứ Bình An Thượng, Bình Sơn, Bình Thuận, đâu đâu cũng thấy hang đá đầy sắc màu, cây thông được trang trí cầu kỳ, lạ mắt. Hòa trong không khí mừng đón Giáng sinh năm nay, chị Hằng xuống từng khu phố, xắn tay áo cùng chị em trang hoàng hang đá, cây thông. Hỏi chuyện nhà, chị cười hiền: “Ông xã công tác bên UBND P.5, Q.8. Từ việc đưa đón con đi học, đến cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, anh đều không nề hà, lại còn động viên tôi bám cơ sở để hiểu và kịp thời hỗ trợ chị em”.  

Cho nhung mua Giang sinh an lanh
Chị Lê Thị Thu Hằng chuẩn bị những suất cơm nghĩa tình trong “Bữa cơm yêu thương” dành cho người nghèo năm 2017

Tối 19/12, gần 130 cán bộ, HV PN có đạo P. Tam Phú, Q. Thủ Đức tề tựu, chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành. Khệ nệ bưng nồi cà ri cùng túi đựng chén bát vào hội trường UBND phường, chị Đặng Thị Mai Trang - Chi hội phó Chi hội PN khu phố 1 - nói: “Ở khu phố, chúng tôi làm hang đá từ hôm 10/12, bữa nay thì dành cả ngày nấu vài món, mang lên đây góp vui cùng chị em”. Đứng cạnh đó, bà Lê Thị Thiều, ngụ tại tổ 6, khu phố 1 góp chuyện: “Cô Trang nấu ăn ngon, cũng là cây văn nghệ của khu phố. Cô ấy năng động, nhiệt tình, tôi rất quý”. 

Khu phố 1 có 680 cán bộ, HV, hơn 2/3 số đó là tín đồ Công giáo. Đồng hành cùng hội PN hơn 20 năm qua, chị Trang không thể nhớ đã có bao nhiêu ngày mình đi sớm về khuya, vận động các nữ giáo dân tham gia phong trào, tìm nguồn tài trợ giúp HV đang lâm cảnh ngặt nghèo. Chị vừa bán quần áo ở chợ Tam Hà, vừa chạy bỏ mối cho các cửa hàng trong quận Thủ Đức, còn chồng sửa xe tại nhà. Kinh tế không mấy dư dả nhưng tháng nào chị cũng dành ra một khoản, góp cùng những nhà hảo tâm khác giúp bảy HV tại tổ PN 3, mỗi chị chừng 10 cân gạo, một thùng mì, dầu ăn, bột ngọt...  

Trong khu phố, PN kiếm sống nhờ buôn bán nhỏ, làm công nhân; quỹ thời gian eo hẹp cộng với gánh nặng áo cơm khiến chị em sống khá khép kín, ít tham gia hoạt động xã hội. Để từng bước hướng chị em đến với hội PN, chị Trang lân la tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, trực tiếp giới thiệu cho 45 PN vay các nguồn vốn của hội để làm kinh tế. 

Nhắc đến chị Trang, bà Hồ Thị Thanh Dung - Chủ tịch Hội LHPN P. Tam Phú, Q. Thủ Đức - chia sẻ: “Tại khu phố 1, cùng với chi hội trưởng là cô Vũ Nguyễn Thị Hòa, chị Trang thật sự là “đầu tàu” của hội ở cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm cùng lối ứng xử hòa nhã, chị rất được lòng HV. Nhờ vậy mà hoạt động hội ở khu phố 1 rất mạnh, các phong trào văn nghệ, hội thi nấu ăn, cắm hoa cho đến công tác xã hội - từ thiện, chị em đều hăng hái tham gia”. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI