Cha mẹ đã biết những điều này chưa?

07/10/2020 - 17:21

PNO - Mỗi năm Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó lứa tuổi từ 15 - 19 chiếm tỷ lệ đến 43%.

Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ lại hoàn toàn không hay biết về những con số đau lòng trên. Họ cũng không quan tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Tính - Phó phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới -  Sở Lao động Thương binh và Xã Hội TP.HCM - cho rằng, tâm lý chủ quan của các bậc huynh là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Tại buổi truyên truyền, ông Tính đã giúp cán bộ, hội viên và các em kỹ năng phòng, tránh nhiều loại tai nạn, thương tích như đuối nước, giao thông, bỏng...
"Bảo vệ con trẻ không cứ phải là theo trẻ 24/24, mà hãy tạo cho trẻ môi trường sống an toàn ngay ở trong nhà, từ cách bày trí, kê đặt vật dụng chắc chắn, an toàn..." - ông Nguyễn Văn Tính, Phó phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH TP.HCM

Tại buổi báo cáo chuyên đề với 300 em nhỏ và các bậc phụ huynh, cán bộ Hội LHPN ở Q.5 mới đây, ông Tính cảnh báo: tai nạn thương tích khiến mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 6.600 trẻ tử vong. 

Tai nạn không ở đâu xa mà thường xảy ra ngay trong nhà mình, do các vật dụng kê, để không hợp lý, chênh vênh. Ít ai ngờ rằng, nguyên nhân khiến trẻ em từ 0 - 4 tuổi tử vong do đuối nước đều do các thau, chậu nước trong nhà. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi úp mặt vào thau nước, xô chậu chứa nước là các bé có thể đã tử vong. Tương tự, bình thủy nước sôi hay nồi xoong đang nấu đôi lúc cũng gây ra thảm kịch cho trẻ… 

Theo ông Tính, bảo vệ con trẻ không cứ phải là theo trẻ 24/24, mà hãy tạo cho trẻ môi trường sống an toàn ngay ở trong nhà, từ cách bày trí, kê đặt vật dụng chắc chắn, an toàn; mỗi ngày, khi con ra đường nhắc con chú ý an toàn khi di chuyển, băng qua đường, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Phương Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI