Can thiệp thành công bệnh nhân Campuchia mắc bệnh tim bẩm sinh

11/09/2025 - 11:03

PNO - Thường xuyên khó thở, mệt mỏi, anh V. đến Bệnh viện Quốc tế City khám mới biết bị tim bẩm sinh, các bác sĩ đã can thiệp thành công cho anh.

Sáng 11/9, bác sĩ khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, đã can thiệp thành công cho anh K.V. (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) mắc bệnh tim bẩm sinh bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ.

Theo đó, anh V. thường xuyên mệt mỏi, khó thở, và rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Được giới thiệu, anh sang Việt Nam, đến Bệnh viện Quốc tế City thăm khám. Kết quả siêu âm tim qua thành ngực cho thấy, anh mắc dị tật thông liên nhĩ gây dãn thất phải, tăng áp động mạch phổi.

Ê-kíp bác sĩ đang can thiệp tim cho anh V., ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ đang can thiệp tim cho anh V. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKI Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch – Can thiệp mạch máu cho biết, đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Nếu bệnh nhân không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy tim, tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

“Trên thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng, hoặc vô tình phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ” - bác sĩ Tuyến nói.

Ngay khi phát hiện bệnh, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn, tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá chính xác tình trạng bệnh của anh V., và quyết định lựa chọn kỹ thuật can thiệp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ.

Theo bác sĩ Tuyến, lỗ thông liên nhĩ lớn có thể khiến lượng máu về tim phải tăng lên, buộc tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Nếu không điều trị, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng như rối loạn nhịp tim, suy tim, viêm phổi hoặc đột quỵ.

So với phẫu thuật tim hở, phương pháp bít dù thông liên nhĩ có nhiều lợi ích: ít xâm lấn, phục hồi nhanh và ít biến chứng hơn. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt với những người trưởng thành phát hiện bệnh muộn.

Theo đó, thay vì mở đường hở lớn trên ngực người bệnh, ê-kíp bác sĩ sẽ mở một đường nhỏ và luồn ống thông từ tĩnh mạch đùi, đưa một thiết bị đến đúng vị trí và đóng kín lỗ thông. Phương pháp này an toàn, không để lại vết mổ, giảm đau tối đa, thời gian hồi phục nhanh. Vì vậy, sau một ngày can thiệp, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Qua trường hợp của anh V., bác sĩ Tuyến khuyến cáo mọi người nên khám tim mạch định kỳ, nhất là với những người thường xuyên gặp triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực hoặc hồi hộp. Phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI