Cán bộ coi thi không tự ý sáng tạo trong xử lý tình huống

29/05/2025 - 11:20

PNO - Sáng 29/5, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tập huấn công tác coi thi tuyển sinh lớp Mười năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Quí - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM - đã lưu ý các trưởng, phó điểm thi về xử lý tình huống bất thường có thể phát sinh trong kỳ thi.

Theo đó, trường hợp cần thay đổi chỗ ngồi cho nhiều thí sinh (do mưa, dột...), cán bộ coi thi cần báo cho cán bộ giám sát thông báo gấp cho Chủ tịch hội đồng coi thi.

Trường hợp cấp bách, cán bộ coi thi có thể cho thí sinh dừng thi, gấp bài thi lại, chuyển chỗ ngồi, chờ Chủ tịch hội đồng coi thi có ý kiến mới cho thí sinh làm bài lại đồng loạt, và thêm giờ thi để bù lại (nếu cần).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2024 tại TPHCM - Ảnh: trang Thư
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2024 tại TPHCM - Ảnh: Trang Thư

Trong thời gian làm bài, nếu thí sinh muốn xin thêm hoặc đổi giấy thi, cán bộ coi thi chỉ cho thêm hoặc đổi giấy khác sau khi kiểm tra tình hình cụ thể. Tất cả tờ giấy thừa, viết hỏng, xin thêm đều không được xé, cắt, xén mà để riêng ra một chỗ. Cán bộ coi thi không thu phần làm bài trên giấy nháp kẹp vào giấy thi.

Trường hợp cán bộ coi thi ký nhầm trong giấy làm bài của thí sinh, không được yêu cầu thí sinh thay đổi giấy làm bài nếu phát hiện sau thời gian tính giờ làm bài. Thay vào đó, cán bộ coi thi để thí sinh làm bài bình thường và xử lý bằng cách ghi nhận vào biên bản bất thường để Ban thư ký và Ban chấm thi xử lý theo hướng dẫn, không để ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh.

Trường hợp đánh sai số thứ tự bài thi, cán bộ coi thi cần báo cáo cho Chủ tịch hội đồng coi thi ghi nhận trong bìa bọc bài thi (đối với sai sót 1-2 vị trí) hoặc lập biên bản bất thường (nếu sai sót từ 3 vị trí trở lên), đồng thời tổ chức sắp xếp và đánh lại đúng số thứ tự.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, cán bộ coi thi không được tự ý xử lý các tình huống hoặc sự cố bất thường, nhất là những tình huống, sự cố làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thay vào đó, cần báo cáo ngay cho Chủ tịch hội đồng coi thi (thông qua giám thị giám sát phòng thi) để được hướng dẫn xử lý.

Chủ tịch hội đồng coi thi cũng không được tự ý xử lý mà phải báo cáo về Sở GD-ĐT TPHCM để được hướng dẫn.

Với kỳ thi lớp Mười đầu tiên theo chương trình mới, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - nhấn mạnh: “Cách thức tổ chức các môn thi, công tác coi thi không thay đổi so với mọi năm, nhưng đề thi có nhiều đổi mới về nội dung đã dẫn đến tâm lý lo lắng của thí sinh và phụ huynh, từ đó tạo sức ép lên hội đồng coi thi. Tôi đề nghị cán bộ coi thi cần tỉnh táo, xử lý các tình huống bất thường theo đúng quy định, không tự ý sáng tạo trong mọi tình huống.

Riêng đối với lỗi thí sinh thường mắc khi vào phòng thi là mang theo điện thoại di động, nếu cán bộ coi thi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng thí sinh vẫn cố tình mang vào là lỗi của thí sinh. Tuy nhiên, nếu cán bộ coi thi không nhắc nhở hoặc chỉ nhắc một lần, thí sinh do tâm lý quá căng thẳng nên vô tình mang điện thoại di động vào phòng thi là trách nhiệm của cán bộ coi thi. Do đó, cán bộ coi thi cần nhắc nhở nhiều lần để thí sinh không mang điện thoại di động vào phòng thi".

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI