Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

08/01/2022 - 21:29

PNO - Ngày 15/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 2340QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cơ quan Thường trực (CQTT) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phía Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Chiều 8/1/2022, tại TPHCM, CQTT Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Từ tháng 2/2020, khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của nước láng giềng, CQTT Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biên giới phía Nam tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thường xuyên duy trì 821 tổ, chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch xâm nhập qua biên giới. Trên vùng biển, đảo Tây Nam phối hợp các lực lượng chức năng duy trì 22 tàu, 25 xuồng với 451 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tham mưu, phối hợp địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Qua đó, đã vận động 767.019 hộ dân, 14.983 chủ tàu, thuyền, phương tiện đăng ký, ký kết thực hiện phong trào.

Các đơn vị cũng đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, phong trào, cách làm hay, sáng tạo nhằm chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân trên khu vực biên giới nói chung và nhân dân TPHCM nói riêng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Tổ đi chợ giúp dân”, “Điểm trao đổi hàng hóa trên biên giới”... Chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ 4, các đơn vị BĐBP phía Nam đã đóng góp, vận động trao tặng lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân trị giá 22,715 tỷ đồng. Đồng thời phân công 2.766 lượt cán bộ, chiến sĩ và 220 lượt phương tiện tham gia vận chuyển, bốc dỡ 750 tấn hàng hóa, thu hoạch 668 tấn nông sản các loại…

Cùng với việc lãnh đạo tốt công tác phòng, chống dịch, CQTT cũng chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý các tổ chức, đối tượng đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 

 

Trung tướng Lê Đức Thái
Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CQTT Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP - biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ CQTT đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch.

“Trong thời gian tới, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, buôn lậu và các hoạt động tội phạm cũng như dịch bệnh trên tuyến biên giới phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy cán bộ, chiến sĩ CQTT cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc”, trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Chiêu Văn

 
TIN MỚI