Nhiều năm nay, tại xã Ea Mnang (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), hàng loạt giếng khoan của người dân ở các thôn 8, 1A, 2B, thôn Bình Hòa bất ngờ tự phun trào nước mà không cần đến bất kỳ loại máy móc hay thiết bị bơm nào.
Dòng nước trong vắt tuôn trào từ các giếng nước trở thành nguồn sống quý giá của người dân nơi đây.
Mùa mưa đến, nước trong nhiều giếng khoan dâng cao rồi ào ạt phun trào lên mặt đất.
Các giếng nước thường phun trào mạnh nhất vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 hằng năm. Thời điểm này là cao điểm mùa mưa, mạch nước ngầm dồi dào khiến áp lực đẩy nước vọt lên khỏi miệng giếng.
Lớp bê tông xung quanh bị xói mòn dần sau nhiều năm nước giếng khoan tự phun trào.
Anh Hà Văn Niên đã nâng cao miệng giếng khoảng 1,5 mét, song nước vẫn không ngừng tuôn trào.
Chỉ cần dùng một ống dẫn nước từ miệng giếng vào bể chứa nhỏ bên cạnh nhà là người dân có nước sử dụng quanh năm mà không cần tốn kém mua máy bơm hay chi trả tiền điện.
Nhiều hộ đặt máy bơm trong giếng khoan nhưng ít khi dùng đến.
Nước giếng phun trào, chảy tràn ra khắp khu vườn.
Để tránh nước tràn lan, người dân lắp ống dẫn đưa lượng nước giếng dư ra ngoài suối.
Nhiều gia đình lắp các đường ống dẫn xung quanh miệng giếng để đưa nước ra vườn.
Nguồn nước từ giếng tự phun trào được dẫn ra ao hồ để nuôi cá.
Một hộ dân dẫn nước giếng tự phun ra ruộng để sản xuất lúa mà không tốn một đồng tiền điện bơm nước.
Nói về nguyên nhân khiến nhiều giếng khoan tự phun trào, ông Nguyễn Châu Khánh - Phó chủ tịch UBND xã Ea Mnang - cho biết, xã Ea Mnang được bao quanh bởi dòng suối Ea Tul và được hưởng lợi nguồn nước từ đập Buôn Joong (huyện Cư Mgar). Vào mùa mưa, nước ở các hồ, đập đổ về khiến cho lượng nước suối trên địa bàn dâng lên. Đồng thời, lượng mưa nhiều khiến cho mạch nước ngầm ở các giếng khoan không kịp thẩm thấu vào lòng đất nên tự phun trào lên.