Bệnh viện "nát như tương" sau 14 năm sử dụng: Đổ qua, đổ lại không biết lỗi của ai

19/01/2021 - 12:48

PNO - Nhiều năm trôi qua, nền tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM đang sụt lún nghiêm trọng, gạch men vỡ nát, nguy cơ gây tai nạn té ngã cho người bệnh.

 

HĐND TPHCM đã làm việc với BV Tâm thần TPHCM sáng 19/1 khi hay tin nơi này bị sụt lún nghiêm trọng
HĐND TPHCM đã làm việc với Bệnh viện Tâm thần TPHCM sáng 19/1 khi hay tin nơi này bị sụt lún nghiêm trọng

Ngày 19/1, Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM làm việc với Bệnh viện Tâm thần TPHCM sau khi báo chí đăng tải những hình ảnh sụt lún nền, gạch men vỡ nát lồi lõm tại cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Báo cáo với đoàn giám sát HĐND TPHCM, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TPHCM nhận định: “Tình trạng cơ sở vật chất đang xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh. Thực trạng cơ sở Lê Minh Xuân với nền gạch đang sụt lún nghiêm trọng, vỡ nát nguy cơ gây tai nạn té ngã cho người bệnh, người thân và cả nhân viên y tế”.

Lý do đưa ra là bệnh viện đang vướng chuyện quyết toán sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở Lê Minh Xuân vào năm 2011.

Theo bác sĩ Khoa, chỉ sau khi được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán các hạng mục tại cơ sở Lê Minh Xuân, Bệnh viện Tâm thần TPHCM mới có thể đề xuất sửa chữa nơi này, mở rộng số giường nội trú từ 450 giường hiện nay lên 700 giường.

Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần TPHCM, sau khi cơ sở Lê Minh Xuân hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 18/3/2011, Bệnh viện đã tổng hợp quyết toán dự án, gửi hồ sơ trình Sở Tài chính phê duyệt. Sở Tài chính đã thẩm tra và có thông báo kết quả quyết toán dự án. Theo đó, có nhiều hạng mục bị cắt giảm do phát sinh so với dự án được duyệt mà chủ đầu tư thực hiện, chưa được UBND phê duyệt điều chỉnh.

Do đó, Bệnh viện Tâm thần TPHCM đã bổ sung hồ sơ pháp lý, xin được duyệt điều chỉnh dự án 1 hạng mục phát sinh là “thay đổi 3 bình điện hạ thế 150 KVA thành 1 bình điện hạ thế 560 KVA, bổ sung nhà máy phát điện dự phòng” trình UBND TPHCM xem xét duyệt điều chỉnh dự án để Sở Tài chính làm cơ sở quyết toán thêm hạng mục phát sinh này.

Mỗi ngày y bác sĩ và thân nhân bệnh nhân phải di chuyển qua lối hành lang gập gềnh cheo leo
Mỗi ngày y bác sĩ và thân nhân bệnh nhân phải di chuyển qua hành lang gập ghềnh, cheo leo

Ngày 27/1/2014, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch đầu Tư, Sở Tài chính, Sở Y tế và Bệnh viện Tâm thần thực hiện kiểm tra thực địa, đánh giá chất lượng công trình, xem xét quy trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tổng hợp kết quả, đề xuất biện pháp khắc phục hư hỏng trình UBND TPHCM.

Ngày 18/2/2014, Sở Xây dựng đã chủ trì buổi kiểm tra thực địa cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Tâm thần TPHCM và các đơn vị quản lý dự án, giám sát, thiết kế, thi công công trình và có Công văn số 1648/SXD-QLCLXD ngày 4/3/2014 báo cáo UBND về kết quả kiểm tra cơ sở Lê Minh Xuân; ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công trình có nhiều hư hỏng như:

Cụ thể, tại khối khám bệnh (quy mô 3 tầng): trần mái bị thấm dột, bong tróc lớp bê tông bảo vệ tại nhiều vị trí; hầu hết sàn tầng trệt bị lún và bong tróc lớp gạch lát; nhiều hộp gen thoát nước bị thấm nước, rêu mốc; hầu hết các bồn hoa khu khám bệnh bị lún, nứt, tách khỏi khối nhà. Riêng kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực của công trình chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Tại khối điều trị nội trú, có nhiều vị trí tường đầu hồi bị nứt, mái bị thấm dột. Tuy nhiên phần nền tại khu vực này cơ bản còn tốt, không bị lún sụt nhiều.

Nguyên nhân lún sụt là do hồ sơ thiết kế không lường trước yếu tố lún do địa chất yếu. Ngày 2/12/2014, UBND có công văn giao Sở Y tế chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế thuê đơn vị kiểm định độc lập kiểm định chất lượng công trình và đề xuất báo cáo UBND thành phố.

Năm 2017, Bệnh viện Tâm thần TPHCM báo cáo quy trách nhiệm là do đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công...

Sàn bị thấm ướt, vách tường bong tróc...bị phát hiện từ ít nhất là vào năm 2014, đến nay vẫn y chang cũ
Sàn bị thấm ướt, vách tường bong tróc... bị phát hiện từ ít nhất là vào năm 2014, đến nay vẫn y như cũ

Ngày 29/8/2019, Sở Xây dựng có công văn báo cáo UBND TPHCM về việc điều chỉnh dự án của Bệnh viện Tâm thần, trong đó Sở Xây dựng kiến nghị với UBND TPHCM chấp thuận giao Bệnh viện Tâm thần liên hệ Sở Tài chính để hoàn tất thủ tục quyết toán; giao Sở Tài chính hướng dẫn Bệnh viện Tâm thần hoàn tất thủ tục quyết toán dự án.

Ngày 24/9/2019,  UBND TPHCM có công văn số 8782/VP-DA về việc điều chỉnh và quyết toán dự án Bệnh viện Tâm thần cơ sở Lê Minh Xuân: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, có ý kiến đối với kiến nghị của Bệnh viện Tâm thần và đề xuất của Sở Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Bệnh viện Tâm thần chưa nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tài chính.

Khu vực đăng kí khám chữa bệnh tại  BV Tâm thần TPHCM sáng 19/1/2021
Khu vực đăng kí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM sáng 19/1/2021

Tại buổi làm việc sau khi nghe các bên liên quan báo cáo, ông Tăng Hữu Phong - Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TPHCM - cho rằng vẫn chưa thể thấy lối ra. Ông đề nghị Sở Y tế phải làm đầu mối tổng hợp lại tất cả hồ sơ để đến 30/6/2021 tìm ra giải pháp cho vấn đề của Bệnh viện Tâm thần. Ông Phong cho rằng lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TPHCM cũng phải có trách nhiệm trong chuyện hư hỏng sụt lún cơ sở vật chất này, chứ không thể đổ lỗi cho các sở ban ngành liên quan. Ông cũng đề nghị các sở ban ngành nếu có chút đồng cảm với những đặc thù khó khăn của bệnh viện thì nên thúc đẩy nhanh, giải quyết cho bệnh viện. 

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, từ nay đến Tết âm lịch, Bệnh viện Tâm thần TPHCM sẽ sửa chữa tạm nền gạch, ít nhất cũng là để đảm bảo bằng phẳng để đi cho khỏi té ngã. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu