Vượt qua những sóng gió ban đầu, mối tình gắn kết của Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành biểu tượng và niềm kiêu hãnh của nước Anh.
Những cuộc tấn công người Mỹ gốc Á dồn dập gần đây chỉ là phần nổi của tình trạng phân biệt chủng tộc ngày càng nghiêm trọng.
Đầu tháng Tư, Bộ Giáo dục Anh mở ra đường dây nóng nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị quấy rối và xâm hại tình dục trong môi trường học đường.
Nhiều người trẻ Hàn Quốc đang chọn cuộc sống độc thân hoặc trì hoãn kết hôn, thích sống cùng cha mẹ trong bối cảnh kinh tế suy thoái.
Sang Mỹ một mình lúc 17 tuổi với với khả năng tiếng Anh hạn chế, cô gái này chấp nhận dọn vệ sinh toilet để nuôi giấc mơ chinh phục sao Hỏa.
Gần 42.000 trẻ em gái và phụ nữ đã “biến mất” ở Peru kể từ năm 2018 là thực trạng đau lòng mà đất nước Nam Mỹ này đang đối mặt.
Thẻ tiêm chủng vắc-xin giả và những sản phẩm được quảng cáo là vắc-xin COVID-19 hiện được rao bán ngày càng nhiều trên mạng.
Dù hứa sẽ không chần chừ trong việc cấm vũ khí tấn công nhưng Tổng thống Joe Biden vẫn cho rằng kiểm soát súng là mục tiêu “dài hơi”...
Vào lúc 14 giờ 46 phút ngày 11/3/2011, thảm họa kép động đất - sóng thần quét qua vùng bờ biển miền đông bắc Nhật Bản khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.
Hơn 6.500 lao động từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka đã thiệt mạng tại Qatar kể từ khi nước này giành quyền đăng cai World Cup 10 năm trước.
Khi hàng triệu người tại Mỹ tiếp tục chờ đợi đến lượt tiêm vắc-xin COVID-19, một số lượng liều nhỏ vẫn bị lãng phí do các vấn đề hệ thống.
Vượt qua quá khứ đau buồn, Lo Anne Mayer, Uma Girish và Daniela Norris đã giúp những người khác đối phó với mất mát để tìm niềm vui sống.
Năm 2020, tội ác thù địch chống lại người gốc Á ở New York đã tăng 833% so với năm 2019 với gần 3.800 vụ.
Sát hại phụ nữ là một tội danh riêng biệt được công nhận ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Nhưng nhà chức trách thường chậm chạp khi xử lý các vụ này.
Phán quyết của Tòa án Tối cao nước Pháp cho vụ việc hiếp dâm trẻ vị thành niên do nhóm lính cứu hỏa gây ra bị dân Pháp phản đối dữ dội.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (IDH) 20/3 năm nay trở nên đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ hai.
Vấn nạn quấy rối và tấn công tình dục nữ trong quân đội hay trong ngành cứu hỏa ở Mỹ luôn được nhắc đến khi tỷ lệ nạn nhân ngày càng nhiều.
Tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã khiến hàng ngàn bé gái ở Ấn Độ và Pakistan phải mặc áo cô dâu khi tuổi còn rất nhỏ.
Hơn một năm COVID-19 hoành hành, phụ nữ ngoài mất việc làm, chỗ đứng trong xã hội, còn hứng chịu những ám ảnh bạo lực từ chính ngôi nhà của mình.
Ngày 11/3 đánh dấu cột mốc một năm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là “đại dịch toàn cầu”.
Một nữ công nhân may mặc tại Ấn Độ bị sát hại mới đây, cảnh báo một cơn “đại dịch tiềm ẩn” về tệ nạn xâm hại và quấy rối phụ nữ.
Việc triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 mở rộng của thế giới đứng trước nguy cơ thiếu thiết bị tiêm chủng như lọ thủy tinh, ống tiêm...
Với nhiều sinh viên nữ ở Singapore, nỗi lo bị xâm hại khi đến trường dường như đang gây ám ảnh hơn cả đại dịch COVID-19.
Vợ chồng hoàng tử Harry và công nương Meghan bị chỉ trích nặng nề sau cuộc phỏng vấn gây sóng gió với "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa bầu chọn 6 nữ lãnh đạo trẻ có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu.