50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

10/06/2023 - 22:41

PNO - Lễ kỷ niệm góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tri ân sự hy sinh của biết bao lớp người trong công cuộc đấu tranh giành độc lập

Tối 10/6 tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (số 2 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ), tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị (6/6/1973 – 6/6/2023).

Di tích Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Di tích Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Các đại biểu tham quan Khu trưng ảnh hình ảnh tư liệu
Các đại biểu tham quan Khu trưng bày ảnh hình ảnh tư liệu

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ và đại diện một số tỉnh, thành phố. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái  phát biểu tại lễ kỷ niệm
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Nửa thế kỷ Quảng Trị được vinh dự chọn là nơi đặt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị luôn trăn trở vượt lên chính mình và đi lên cùng cả nước, “Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ, những đồi sim không đủ quả nuôi người...” trong lời thơ Chế Lan Viên - một người con quê hương Cam Lộ, nay là màu xanh ngút ngàn của cà phê, hồ tiêu, của dược liệu, của cuộc sống ấm no, hạnh phúc". 

sân khấu mô phỏng phù hợp với diễn tiến của cách mạng,
Sân khấu mô phỏng phù hợp với diễn tiến của cách mạng
Quảng Trị tự hào là mảnh đất được lựa chọn cho nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc
Quảng Trị tự hào là mảnh đất được lựa chọn cho nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc
Đông đảo đạo biểu trung ương và địa phương đến tham dự
Đông đảo đại biểu trung ương và địa phương đến tham dự

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là hoạt động quan trọng nhằm khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự sắc sảo và sáng tạo trong tư duy lãnh đạo của Đảng; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - một trong 4 bên tham gia ký kết Hiệp định Paris đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự chọn làm nơi đóng trụ sở
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - một trong 4 bên tham gia ký kết Hiệp định Paris đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự chọn làm nơi đóng trụ sở. Lễ kỷ niệm nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về một quá khứ hào hùng của thế hệ cha ông.

Những địa danh nổi tiếng một thời khói lửa bởi chiến tranh, nay đang là điểm đến của du lịch hòa bình và hữu nghị. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, Quảng Trị đã chú trọng tôn tạo, giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng; thực hiện tốt việc chăm sóc hương hồn của hơn 6 vạn anh hùng liệt sỹ, làm ấm lòng những gia đình trên khắp cả nước đang có người thân yên nghỉ tại mảnh đất linh thiêng này. 

"Đây là minh chứng rất rõ về một động lực phát triển mới đang hình thành, về cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc trên quê hương Quảng Trị; khẳng định rõ tầm vóc, vai trò quan trọng của Quảng Trị đối với sự phát triển của đất nước, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI