5 năm giúp 375 hộ thoát nghèo

14/11/2021 - 14:20

PNO - Ngày 13/11, Hội LHPN Q.1 tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp tại Q.1 đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Bà Trần Thị Huyền Thanh- Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (thứ ba từ phải sang) trao cờ khen thưởng của Hội LHPN TP cho Hội LHPN Q.1 vì có nhiều đóng góp tích cực
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (thứ ba từ phải sang) trao cờ khen thưởng của Hội LHPN TP cho Hội LHPN Q.1 

Là quận trung tâm thành phố nên Q.1 có nhiều điểm khác biệt về cơ cấu hội viên, phụ nữ, thành phần nữ lao động trí thức, nữ chủ doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Chỉ riêng doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 61,26% trong tổng số 1.025 doanh nghiệp. Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm có giá trị, xây dựng thương hiệu uy tín, các nữ doanh nhân còn tham gia cùng Hội thực hiện chương trình bình ổn thị trường, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế của quận.

Nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng trí thức và nữ chủ doanh nghiệp cùng nhiều hoạt động, phong trào như “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Hỗ tợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Người kinh doanh văn minh”, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tại Q.1 đã vận động giúp 7.101 lượt thành viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 135 tỷ đồng, giới thiệu cho 2.496 lượt phụ nữ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 41 tỷ đồng... Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cũng đã trao tặng 61 phương tiện làm ăn với tổng trị giá 166 triệu đồng. Hội cũng đã vận động trên 700 triệu đồng để chăm lo, giúp 375 gia đình thoát nghèo bền vững, 253 phụ nữ có việc làm ổn định cuộc sống sau khi được đào tạo nghề. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ đơn thân làm chủ hộ thoát nghèo trên địa bàn quận đạt 100% (322/322).

Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành, 9 Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 1 nhiệm kỳ 2021 – 2026, chị Hoàng Thị Thu Liên tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Quận 1.
Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành, 9 Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 1 nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị Hoàng Thị Thu Liên tái đắc cử Chủ tịch 

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đã đánh giá cao những thành quả mà Hội LHPN Q.1 gặt hái được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là dấu ấn của Hội trong việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường phố và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, cũng như những nỗ lực của Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo bà, đây cũng là những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội LHPN Q.1 nên tiếp tục đầu tư, nâng chất trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Q.1 tiếp tục kiên trì các chỉ tiêu liên quan giảm nghèo và tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển; hàng năm vận động, giúp đỡ 150 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” bền vững; giúp 90 hộ nghèo, hộ cận nghèo do nữ làm chủ hộ được thoát nghèo, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo do nữ làm chủ hộ theo chuẩn nghèo cả nước...

Q.Thanh - T. Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI