2 bộ phim truyền hình Hàn Quốc bị phản ứng dữ dội

23/08/2025 - 12:29

PNO - 2 bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang rất được kỳ vọng đã vấp phải chỉ trích từ khán giả quốc tế vì bị cho là thiếu nhạy cảm văn hóa. Thực tế này khơi lại cuộc tranh luận về sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức về đa dạng toàn cầu trong nội dung K-drama.

Poster phim To the Moon và Genie, Make a Wish. Ảnhh: MBC, Netflix
Poster phim To the MoonGenie, Make a Wish - Ảnhh: MBC, Netflix

To the Moon bị phản ứng dữ dội vì hình ảnh phiến diện

Bộ phim mới của đài MBC To the Moon, dự kiến phát sóng từ ngày 19/9, đã tung teaser đầu tiên hôm 20/8. Phim có sự tham gia của Lee Sun-bin, Ra Mi-ran và Jo A-ram, xoay quanh 3 người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động chật vật mưu sinh, quyết định đầu tư vào tiền điện tử để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Ngay sau khi teaser ra mắt, làn sóng tranh cãi bùng phát. Trong video, các diễn viên mặc trang phục theo phong cách Ả Rập, đeo bindi, một biểu tượng truyền thống của Ấn Độ, và trình diễn điệu nhảy pha trộn giữa hula của Hawaii và belly dance.

Khán giả Ả Rập chỉ trích teaser là thiếu hiểu biết và mang tính phân biệt chủng tộc, thậm chí có người viết: “Người Hàn thường khó chịu khi bị nhầm là người Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng lại không hề nhạy cảm khi tái hiện văn hóa của dân tộc khác một cách rập khuôn”.

Đoạn giới  thiệu của  To The Moon đã đươc gỡ bỏ. Ảnhh: The  Korea  Times
Đoạn giới thiệu của To The Moon đã được gỡ bỏ - Ảnh: The Korea Times

Ngay cả khán giả Hàn Quốc cũng bày tỏ thất vọng, buộc MBC phải gỡ bỏ teaser vào ngày 21/8. MBC đưa ra lời xin lỗi: “Câu chuyện phim xoay quanh một công ty bánh kẹo, chúng tôi lấy cảm hứng từ các quảng cáo kem phổ biến thập niên 1980 - 1990. Tuy nhiên, chúng tôi đã không cân nhắc đầy đủ yếu tố nhạy cảm văn hóa trong quá trình sản xuất. Chúng tôi chân thành xin lỗi và sẽ thận trọng hơn để tránh xảy ra vấn đề tương tự trong tương lai”.

Genie, Make a Wish bị tố xúc phạm tôn giáo

Cũng trong ngày 20/8, teaser phim Genie, Make a Wish, tác phẩm gốc mới của Netflix, vấp phải phản ứng dữ dội. Đây là phim hài lãng mạn đánh dấu màn tái hợp trên màn ảnh nhỏ của Kim Woo-bin và Bae Suzy kể từ Uncontrollably Fond (2016). Nội dung phim kể về một vị thần đèn tỉnh giấc sau ngàn năm và gặp gỡ một phụ nữ lạnh lùng.

Trong teaser, nhân vật của Kim Woo-bin tự xưng là Iblis, tên gọi trong truyền thống Hồi giáo dùng để chỉ một ác quỷ. Cho rằng chi tiết này là sự xúc phạm tôn giáo, khán giả Hồi giáo đã để lại hàng loạt bình luận phản đối trên các kênh chính thức của Netflix.

Hình ảnh  trong  đoạn  giới  thiệu  của phim Genie, Make a Wish. Ảnh: Netflix
Hình ảnh trong đoạn giới thiệu của phim Genie, Make a Wish - Ảnh: Netflix

Tuy nhiên, khác với vụ việc của To the Moon, dư luận Hàn Quốc tỏ ra ít đồng cảm hơn với phản ứng quốc tế dành cho Genie, Make a Wish. Nhiều ý kiến cho rằng văn hóa đại chúng từ lâu vẫn khai thác hình tượng Satan trong Kitô giáo mà không gây tranh cãi tương tự.

2 vụ việc liên tiếp đã cho thấy khi nội dung Hàn Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, các nhà sản xuất cũng phải đối mặt với sự giám sát ngày càng khắt khe về cách thể hiện văn hóa.

Giới quan sát cho rằng, những dự án như K-pop Demon Hunters của Netflix được khen ngợi vì nghiên cứu văn hoá kỹ lưỡng. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu cấp thiết mà các nhà làm phim Hàn cần hướng đến: gia tăng sự nhạy cảm và hiểu biết về văn hóa để tránh những sai sót có thể dẫn tới khủng hoảng truyền thông.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI