"Xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”

20/01/2026 - 12:52

PNO - Sáng 20/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tự kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú - ảnh: TTXVN
Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Chuyển động tích cực từ sự đổi mới mạnh mẽ

Theo Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, tình hình thế giới, khu vực, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế thế giới suy giảm; xung đột, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo phức tạp hơn. Trong nước, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra dồn dập, gây nhiều thiệt hại nặng nề…

Ngoài ra, nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước có nhiều biến động. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức. “Chúng ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc” – ông nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học, hiệu quả; quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn.

Đáng chú ý, đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Cùng với đó là đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết hầu hết các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình, phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu, quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc.

“Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đã lan tỏa, tạo chuyển động tích tích cực, mạnh mẽ trong đảng và trong toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Lấy hạnh phúc, hài lòng của nhân dân làm thước đo, tiêu chuẩn phấn đấu

Toàn cảnh phiên khai mạc, sáng 20/1 - ảnh: TTXVN
Toàn cảnh phiên khai mạc, sáng 20/1 - Ảnh: TTXVN

Dù vậy theo ông, việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương của Đảng còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, "điểm nghẽn" trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ.

Tăng trưởng kinh tế dưới mức tiềm năng; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh chưa cao. Tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Năng lực của một số cán bộ, nhất là người đứng đầu chưa thật sự ngang tầm nhiệm vụ. “Còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo”, ông nói

Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình hiệu quả chưa cao. Một số tổ chức Đảng chưa nêu cao trách nhiệm quản lý, giáo dục đảng viên. Một số cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, thiếu kiên định, thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng, chính trị, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, xã hội và ảnh hưởng tới uy tín, sức chiến đấu của Đảng.

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, ông Trần Cẩm Tú cho hay.

Từ thực tế trên, về phương hướng khắc phục, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó là nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thường trực Ban bí thư cũng lưu ý tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tăng cường hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực hiệu quả, khắc phục những điểm nghẽn chồng chéo thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

“Mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”, Thường trực Ban bí thư nhấn mạnh.

Minh Quang

 
TIN MỚI