Sinh viên nhận 940.000 tiền hỗ trợ A80: Sự bức xúc không hướng vào vật chất mà cần minh bạch

01/12/2025 - 15:43

PNO - “Minh bạch không làm giảm tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện sự tôn trọng chương trình”. Đó cũng là kỳ vọng chung của sinh viên tham gia chương trình.

Mới đây, những dòng chia sẻ xuất hiện trong một bài viết ẩn danh trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Theo đó, một sinh viên tham gia chương trình A80 (tức chuỗi hoạt động tập luyện và biểu diễn phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một trong những sự kiện chính trị văn hóa trọng đại năm 2025) thuật lại việc nhận được 940.000 đồng tiền hỗ trợ, thấp hơn nhiều so với các trường khác, đồng thời ký nhận trên giấy nhưng không ghi số tiền. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận vì đi đúng tâm lý của hàng ngàn sinh viên đã góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

Nội dung bài viết phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình
Nội dung bài viết phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Sinh viên này cho biết bạn bè ở các trường khác nhận khoảng 1,6 triệu đồng và đều được chuyển khoản, ghi rõ nội dung. Trong khi đó, sinh viên trường bạn chỉ được phát tiền mặt và không có sao kê kèm theo. “Suất ăn, số buổi tham gia và phương tiện di chuyển đều giống như các trường khác”, người viết nêu. Điều khiến bạn băn khoăn là vì sao không có minh bạch trong khâu chi trả một khoản vốn thuộc ngân sách nhà nước.

Trong bài đăng, sinh viên này nhấn mạnh hai điều tách biệt: tinh thần tình nguyện, tự hào dân tộc khi tham gia A80 và việc minh bạch ngân sách. “Tham gia A80 vì tinh thần tự nguyện và yêu nước là một chuyện; còn việc sử dụng ngân sách công phải đúng, đủ, công khai lại là chuyện khác. Hai điều này không mâu thuẫn với nhau. Minh bạch không làm giảm tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện sự tôn trọng chương trình”, bài viết nêu.

Phản ánh này trùng khớp với bức xúc của nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội những ngày qua. Nhiều bạn chia sẻ rằng chỉ khi nghe mức hỗ trợ sinh viên trường khác, họ mới giật mình thấy sự chênh lệch quá lớn. Các khoản “trừ vào tiền ăn, thuê xe” được giải thích bằng miệng, không có bảng kê đi kèm. Một sinh viên nói: “Không phải tụi em so bì hơn thua. Nhưng ký vào giấy nhận tiền mà không ghi số tiền, thì làm sao kiểm chứng sau này”.

Trước phản ứng của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - ông Phạm Văn Long khẳng định 940.000 đồng chỉ là chi trả đợt một. Hơn 500.000 đồng còn lại sẽ được trao vào giữa tháng 12, kèm giấy chứng nhận. Ông Long cho biết nhà trường sẽ đối thoại trực tiếp với sinh viên vào ngày 1/12 để giải đáp mọi thắc mắc.

Cần ghi nhận rằng hầu hết sinh viên tham gia A80 đều không vì tiền. Đây là sự kiện lớn mang tính biểu tượng, gắn liền niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến. Nhiều bạn tham gia gần một tháng tập luyện dày đặc dưới nắng mưa, chỉ vì coi đó là một vinh dự. Chính vì vậy, sự bức xúc không hướng vào giá trị vật chất, mà là lo ngại về tính minh bạch của một khoản kinh phí Nhà nước cấp phát.

Trong quản lý công, minh bạch là nguyên tắc chứ không phải đặc quyền. Một khoản chi nhỏ cũng phải được ghi nhận đúng quy trình, nhất là khi đối tượng nhận là sinh viên và nguồn chi là ngân sách. Điều sinh viên cần là sự rõ ràng. Theo đó, bao nhiêu được hỗ trợ, bao nhiêu đã chi cho tập luyện, bằng chứng của những khoản chi đó là gì. Những điều này giúp bảo vệ quyền lợi người tham gia, đồng thời nâng cao niềm tin đối với cơ sở đào tạo.

Việc nhà trường chủ động tổ chức một buổi đối thoại là tín hiệu tích cực. Đây là cơ hội để lãnh đạo trường công bố đầy đủ căn cứ pháp lý, phương án phân bổ và các khoản chi thực tế. Khi mọi con số đều sáng rõ, vấn đề tự khắc lắng xuống, và sự tin tưởng được củng cố.

Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin chưa được xác minh, thái độ cầu thị sẵn sàng giải trình càng quan trọng hơn bao giờ hết. Sinh viên không phủ nhận nỗ lực của nhà trường; họ chỉ mong mỗi khoản chi từ ngân sách phải được thực hiện đúng quy định. Minh bạch là cách tôn trọng những người đã dành trọn một tháng tập luyện vì một sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng.

Người viết bài ẩn danh đã nói rất đúng: “Minh bạch không làm giảm tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện sự tôn trọng chương trình”. Đó cũng là kỳ vọng chung của sinh viên là được nhìn thấy sự công bằng, được giải thích rõ ràng và được trân trọng đúng mức bởi chính nơi mình theo học.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI