Vẫn còn 5 tấn gạo dành cho bà con

29/04/2020 - 14:45

PNO - ATM gạo, ATM quà và phiên chợ 0 đồng hoạt động cùng lúc trong nỗ lực tiếp sức người lao động gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Suốt tuần nay, cứ tầm 7g sáng, người dân trên địa bàn phường Cát Lái, quận 2 lại tập trung về Nhà Văn hóa – Thể thao phường (707A Nguyễn Thị Định) lãnh gạo (2kg/người/ngày), cá hộp, mì gói từ hai máy ATM gạo và ATM quà do nhóm thiện nguyện A9 Lê Qúy Đôn tài trợ.

Sáng 29/4, các cô bán vé số tới trước c6ng3 Nhà Văn hóa - Thể thao phường Cát Lái từ rất sớm để chờ lãnh quà.
Sáng 29/4, các cô bán vé số tới trước cổng Nhà Văn hóa - Thể thao phường Cát Lái từ rất sớm để chờ lãnh quà.

 

 

Người dân nhận cá hộp (cá nục), mì gói từ ATM quà và 2kg gạo từ ATM gạo.
Người dân nhận cá hộp (cá nục), mì gói từ ATM quà và 2kg gạo từ ATM gạo.

Đến ngày 27/4, bà con có thêm niềm vui khi phiên chợ 0 đồng cũng chính thức đưa vào hoạt động gần hai ATM này,  bày các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước tương, sữa tươi, đường, rau quả, trứng gà, nước ngọt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế và khẩu trang vải.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái trồng rau ủng hộ Phiên chợ 0 đồng.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái mang rau ủng hộ Phiên chợ 0 đồng.

 

Người dân mua thực phẩm trong phiên chợ không tốn tiền.
Người dân mua thực phẩm trong phiên chợ không tốn tiền.

Những hoạt động trên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể phường Cát Lái phối hợp thực hiện. Ngoài nhóm thiện nguyện A9 Lê Qúy Đôn, gạo và thực phẩm còn được nhiều Mạnh Thường Quân khác ủng hộ.

Tính tới sáng 29/4, phường Cát Lái vẫn còn 5 tấn gạo dành cho người dân trong những ngày tới.
Tính tới sáng 29/4, phường Cát Lái vẫn còn 5 tấn gạo dành cho người dân trong những ngày tới.

Bà Phạm Thị Bích - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cát Lái - cho biết, việc vận hành cả ba mô hình hỗ trợ cùng lúc như trên nhằm san sẻ khó khăn với người lao động đang bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. Trung bình mỗi ngày có 500 - 650 lượt người đến nhận gạo, quà và đi chợ mà không tốn tiền. Chỉ riêng từ 23/4 - 28/4, địa phương đã phát gần 6 tấn gạo, hơn 255 triệu đồng tiền thực phẩm. Vẫn còn 5 tấn gạo, cá hộp và nhiều loại thực phẩm thiết yếu khác dành cho bà con trong những ngày tới.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI