Trường học ngổn ngang sau lũ dữ

03/12/2022 - 12:40

PNO - Sáng 3/12, thầy cô giáo ở nhiều địa phương của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) lại tất bật với công việc dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau lũ.

 

Từ sáng sớm ngày 3/12, Tất cả các trường bị ngập lụt trên địa bàn huyện, các giáo viên, nhân viên được điều động đến trường dọn dẹp vệ sinh trường lớpnhiều địa phương tại huyện Phú Lộc học sinh chưa thể trở lại trường 
Từ sáng sớm ngày 3/12, tại các trường bị ngập lụt trên địa bàn huyện, giáo viên, nhân viên được điều động đến trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp  
Tranh thủ nước rút các thầy cô dọn bùn non cùng rác thác ùn ứ khắp khuôn viên nhà trường
Tranh thủ nước lũ rút các thầy cô dọn bùn non, rác thải ùn ứ khắp khuôn viên nhà trường
Tại trường THCS thị trấn Phú Lộc nước lũ vào phòng học hơn 1, 2m, nước vừa rút nhà trường đã huy động 50 cán bộ giáo viên đến trường để dọn bùn non, lau chùi bàn ghế học sinh
Tại Trường THCS thị trấn Phú Lộc, nước lũ vào phòng học hơn 1,2m; nước vừa rút ra khỏi cổng trường 50 cán bộ giáo viên đã có mặt để dọn bùn non, lau chùi bàn ghế học sinh
Trường THCS Thị trấn Phú Lộc cũng là điểm trường bị ngập nặng nhất trong đợt lũ muộn này
Trường THCS thị trấn Phú Lộc cũng là điểm trường bị ngập nặng nhất trong đợt lũ muộn này
Tại đây các phòng học, thư viện, phòng giáo viên bộ môn nước ngập vào sâu gần 1m
Tại đây, các phòng học, thư viện, phòng giáo viên bộ môn nước ngập vào sâu gần 1m
Nhiều dụng cụ học tập dù đã được các thầy cô cất dọn lên cao nhưnng nước lũ về nhanh nên một số sách vở, dụng cụ học tập đã hư hỏng do ngâm nước lũ
Nhiều dụng cụ học tập dù đã được các thầy cô cất dọn lên cao nhưng nước lũ về nhanh, một số sách vở, dụng cụ học tập không tránh bị hỏng 
Sau lũ phụ huynh đến nhận xe máy của học sinh để lại trường
Sau lũ, phụ huynh đến nhận xe máy của học sinh để lại trường
Trao đổi nhanh với báo Phụ Nữ TP HCM, thầy Nguyễn Văn Tuân - Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Phú Lộc cho biết, đợt mưa này nước lên nhanh khủng khiếp, so với đợt lũ hồi tháng 10, nhà trường chỉ ngập 0,7m, trong khi đó ngày hôm qua (2/12) nước vào sâu trong các phòng học hơn 1m. ' Một số sách vở, giáo trình đã kê dọn lên cao, nhưng
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, thầy Nguyễn Văn Tuân - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Lộc - cho biết: "Đợt mưa này nước lên nhanh khủng khiếp, so với đợt lũ hồi tháng 10, nhà trường chỉ ngập 0,7m, trong khi đó ngày hôm qua (2/12) nước lũ ngập sâu trong các phòng học hơn 1m. Một số sách vở, giáo trình, bàn ghế dù các thầy cô đã kê dọn lên cao, nhưng nước lũ lên nhanh đã hư hỏng".
Đến trưa 3/12 công việc dọn dẹp trường lớp vẫn đang được các thầy cô tiếp tục thực hiện
Đến trưa 3/12, công việc dọn dẹp trường lớp sau lũ vẫn đang được các thầy cô thực hiện khẩn trương
Rất nhiều rác thải theo dòng nước lũ mắc lại tại trường
Rất nhiều rác thải theo dòng nước lũ "mắc kẹt" tại trường
Nhiều bàn ghế nằm ngổn ngang đang được các thầy cô sắp xếp lại
Bàn ghế nằm ngổn ngang đang được các thầy cô sắp xếp lại
Dự kiến đến sáng thứ 2 ngày 5/12 học sinh những đại phương bị ảnh hưởng của đợt lũ này sẽ trở lại trường
Dự kiến đến sáng thứ Hai, ngày 5/12, học sinh những địa phương bị ảnh hưởng của đợt lũ này sẽ trở lại trường học

Clip: Cận cảnh giáo viên đến trường dọn lụt

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=