Trong một thành phố đáng sống, phụ nữ là chủ thể kiến tạo hạnh phúc

18/02/2026 - 14:17

PNO - PN - Trao quyền cho phụ nữ là trao cơ hội học tập, lao động, cống hiến, từ đó có thể khẳng định giá trị bản thân trong gia đình và xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu: đến năm 2030, TPHCM nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, trong mục tiêu trên, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Nhân dịp đầu năm, Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trò chuyện với bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - xoay quanh chủ đề này.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trao học bổng cho các em nữ sinh hiếu học vượt khó trong buổi lễ phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2025 tại xã Đất Đỏ, TPHCM - ẢNH: NGỌC TRĂM
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trao học bổng cho nữ sinh hiếu học vượt khó trong buổi lễ phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2025 tại xã Đất Đỏ, TPHCM - Ảnh: Ngọc Trăm.

* Phóng viên: Với mục tiêu xây dựng thành phố hạnh phúc, thành phố đáng sống, theo bà, “chỉ số hạnh phúc” của phụ nữ và trẻ em nên được quan tâm như thế nào?

- Bà Võ Ngọc Thanh Trúc: Theo tôi, “chỉ số hạnh phúc” của phụ nữ và trẻ em không chỉ được đo bằng thu nhập hay điều kiện vật chất mà còn dựa trên sự an toàn, sự tôn trọng, cơ hội phát triển, chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và ngoài cộng đồng.

Phụ nữ hạnh phúc là khi được sống trong môi trường an toàn, không bạo lực; được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; được học tập, lao động, cống hiến và được ghi nhận xứng đáng. Trẻ em hạnh phúc thật sự là khi được bảo vệ, được yêu thương, được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và kỹ năng sống.

* Hội sẽ cụ thể hóa mục tiêu xây dựng “thành phố đáng sống”, hướng đến “gia đình hạnh phúc, phụ nữ hạnh phúc” như thế nào để hạnh phúc không dừng lại ở khẩu hiệu mà thực sự chạm đến từng mái ấm gia đình, thưa bà?

- Trong một thành phố đáng sống, người phụ nữ được xem là chủ thể kiến tạo hạnh phúc. Khi một người phụ nữ hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường tích cực, lan tỏa năng lượng yêu thương đến gia đình, cộng đồng và xã hội, đó chính là nền tảng sâu xa cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN TPHCM xác định một số chương trình trọng điểm thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” tự tin, tự trọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tri thức, có sức khỏe, giàu lòng nhân ái; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” cùng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình… để mỗi phụ nữ đều cảm nhận được hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và trẻ em cùng các chương trình nâng cao năng lực làm cha mẹ trong bối cảnh xã hội số hiện nay. Chúng tôi mong muốn rằng hạnh phúc không chỉ là thông điệp mà còn là giá trị tốt đẹp hiện diện trong suy nghĩ của mỗi thành viên trong gia đình.

* Thực tế, phụ nữ ở đô thị đang phải chịu “áp lực kép” giữa sự nghiệp và gia đình khiến họ dễ tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Thưa bà, hội đã triển khai những giải pháp nào để giúp phụ nữ thực sự được sống hạnh phúc?

- Theo tôi, áp lực lớn nhất đối với phụ nữ đô thị hiện nay chính là gánh vác nhiều vai trò trong khi nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế. Phụ nữ vừa phải hoàn thành tốt công việc xã hội vừa gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái, người thân nhưng lại ít có thời gian dành cho bản thân.

Chính vì vậy, Hội LHPN TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng hành thiết thực: từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề đến chăm lo đời sống tinh thần thông qua các câu lạc bộ, mô hình sinh hoạt cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

 Bà Võ Ngọc Thanh Trúc  - ẢNH: PHÙNG HUY
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ảnh: Phùng Huy.

* Phụ nữ cần được trao quyền và phát triển bản thân như thế nào để cảm thấy thực sự hạnh phúc, thưa bà?

- Theo tôi, để phụ nữ thực sự cảm nhận được hạnh phúc, điều quan trọng nhất là trao quyền để họ làm chủ cuộc sống. Trao quyền cho phụ nữ là trao cơ hội học tập, lao động, cống hiến, từ đó có thể khẳng định giá trị bản thân trong gia đình và xã hội.

Trong bối cảnh đô thị hiện đại, phụ nữ rất cần được tiếp cận tri thức, kỹ năng và việc làm bền vững, đặc biệt là kỹ năng nghề, kỹ năng số, năng lực quản lý tài chính và thích ứng với chuyển đổi số. Khi phụ nữ tự chủ về kinh tế, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn, an tâm hơn và hạnh phúc hơn.

Bên cạnh đó, phụ nữ cần được lắng nghe và tham gia vào quá trình ra quyết định. Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục là cầu nối để tiếng nói của phụ nữ được phản ánh và góp phần trong xây dựng chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời bảo vệ sự an toàn, tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển toàn diện, đóng góp hiệu quả cho xã hội.

Tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao quyền một cách thực chất, hạnh phúc sẽ đến từ chính sự tự tin và giá trị mà họ tạo ra mỗi ngày.

* Nhân dịp năm mới, bà muốn gửi gắm điều gì tới hơn 2 triệu hội viên, phụ nữ TPHCM?

- Nhân dịp năm mới và mở đầu nhiệm kỳ 2025-2030, tôi muốn gửi đến hơn 2 triệu hội viên, phụ nữ TPHCM lời tri ân sâu sắc và niềm tin son sắt. Chính sự bền bỉ, nhân ái, sáng tạo và cống hiến thầm lặng của chị em đã, đang và sẽ tiếp tục dệt nên vẻ đẹp của TPHCM nghĩa tình, năng động và giàu khát vọng.

Tôi mong mỗi hội viên phụ nữ tiếp tục tin tưởng vào tổ chức hội, mạnh dạn ước mơ, không ngừng học hỏi, chủ động thích ứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Hội LHPN thành phố sẽ luôn là mái nhà chung, là điểm tựa để mỗi phụ nữ được sống an toàn, tự tin, hạnh phúc và phát huy trọn vẹn tiềm năng, thế mạnh của mình, cùng TPHCM bước vào kỷ nguyên phát triển mới - vì hạnh phúc của phụ nữ, vì tương lai bền vững của các thế hệ mai sau.

Trong thời gian tới, hội kỳ vọng thành phố tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh đặc thù, phúc lợi đô thị thân thiện với phụ nữ như nhà ở xã hội, trường mầm non cho con công nhân, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở… Đây chính là những “bệ đỡ” quan trọng để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lao động và phụ nữ yếu thế, có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

* Xin cảm ơn bà.

Trang Nguyễn thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI