Trao tặng 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo người dân tộc

11/11/2018 - 07:30

PNO - Từ nay, hai gia đình phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số tại quận 8 đã được sống trong căn nhà mới chắc chắn và ấm cúng, tiếp tục chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.

Ngày 9/11, Hội LHPN TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hai gia đình phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận 8.

Trao tang 2 mai am tinh thuong cho phu nu ngheo nguoi dan toc
Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Trần Thị Phương Hoa (bìa trái) và Giám đốc Marketing Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố - CityLand Trần Ngọc Tuyết Khanh (thứ 3 từ phải qua) trao quyết định bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị MiMi.

Tại phường 1, quận 8, mái ấm tình thương được trao cho gia đình chị MiMi (ngụ tại 157A1/15T2 Dương Bá Trạc), là hộ nghèo người dân tộc Chăm. Trước đây, gia đình chị MiMi sống trong căn nhà ẩm thấp, tường mục nát, kinh tế khó khăn, không có khả năng để xây dựng lại. Để có thể chăm lo cho cha mẹ già bệnh tật và nuôi con gái còn đang đi học, hàng ngày, chị bán hủ tíu trong con hẻm nhỏ trước nhà để cả gia đình sống đắp đổi qua ngày. 

Trao tang 2 mai am tinh thuong cho phu nu ngheo nguoi dan toc
Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm trước căn nhà mới của gia đình chị MiMi.

Căn nhà mới xây trao tặng cho gia đình chị MiMi có diện tích 48,1 mét vuông, nền lát gạch bông, gác suốt rộng rãi, vách tường chắc chắn. Trị giá xây dựng căn nhà là 50 triệu đồng do Hội LHPN TP.HCM vận động Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP (CityLand) tài trợ.

Trao tang 2 mai am tinh thuong cho phu nu ngheo nguoi dan toc
Hội LHPN TP.HCM, Hội LHPN quận 8 cùng chính quyền địa phương trao tặng một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình chị Thạch Thị Xà Lụm.

Tại phường 14, quận 8, mái ấm tình thương được trao cho gia đình chị Thạch Thị Xà Lụm, người dân tộc Khmer, ngụ tại 49D3/12 Hoài Thanh, khu phố 2. Cũng là hộ nghèo của địa phương, gia đình 4 người của chị Lụm sống trong căn nhà có diện tích khiêm tốn, sàn gác bị sập. Hàng ngày, chị Lụm đi phụ gia công ở xưởng may, chồng giúp việc ở quán ăn để chăm lo mẹ già và nuôi con gái đang học lớp 5.

Trao tang 2 mai am tinh thuong cho phu nu ngheo nguoi dan toc
Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (bìa phải) chúc mừng gia đình chị Thạch Thị Xà Lụm có căn nhà mới và bày tỏ sự tin tưởng gia đình chị sẽ sớm vượt qua khó khăn, phấn đấu làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.

Căn nhà mới xây trao tặng cho gia đình chị Lụm có diện tích gần 20 mét vuông, mái tole, vách tô, nền gạch, có gác lửng… trị giá 50 triệu đồng do Hội LHPN TP.HCM vận động Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tài trợ.

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN quận 8, chính quyền địa phương cũng đã trao tặng cho hai gia đình nhận mái ấm tình thương một số vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI