TPHCM sẽ làm tất cả khả năng để người dân ổn định cuộc sống, được tiêm vắc xin

04/08/2021 - 13:11

PNO - Đó là những lời chia sẻ của ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - khi đi thăm người dân tại "vùng xanh" ở quận 5.

Sáng nay, 4/8, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đến thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Chung cư 21-41 Tản Đà, phường 10, quận 5.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (giữa) và Bí thư Quận ủy Q.5 Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi người dân tại Chung cư Chung cư 21-41 Tản Đà. Ảnh: Quốc Ngọc
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (giữa) và Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi người dân tại Chung cư 21-41 Tản Đà - Ảnh: Quốc Ngọc

Chung cư 21-41 Tản Đà có 45 hộ dân với 147 nhân khẩu là một trong những “vùng xanh” không có ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch đến nay trên địa bàn quận và phần lớn cư dân đã được tiêm chủng. Tại đây, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã có những lời thăm hỏi ân cần từng gia đình và trao quà động viên tinh thần cho 10 hộ dân.

Qua báo cáo từ Quận ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận và tìm hiểu thực tế từng địa bàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, quận 5 đã có sự chuyển tải thông tin về các chủ trương của thành phố đến bà con các khu dân cư rất tốt.

“Điều thứ hai chúng tôi nhận thấy quận biết khai thác và phát huy tốt nguồn nhân lực địa phương để có thể xây dựng được mối đồng cảm trong nhân dân để cùng chia sẻ những lúc khó khăn. Tôi nghĩ bất cứ mô hình nào từ cơ quan quản lý nhà nước đưa ra sẽ không thể phát huy tốt nếu không có sự chung sức của người dân cùng nhau thiết lập, tạo dựng nên”, ông Khuê nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Chung cư 21-41 Tản Đà, quận 5 - Ảnh: Quốc Ngọc
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Chung cư 21-41 Tản Đà, quận 5 - Ảnh: Quốc Ngọc

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng hiệu quả từ lòng dân thống nhất, chia sẻ, chung tay và góp sức với chính quyền đã mang lại những kết quả hết sức tốt đẹp tại quận 5. “Cụ thể, một chung cư với gần 150 nhân khẩu như thế này là một “vùng xanh” là điều hết sức đáng quý. Từng quận, từng địa phương nên trao đổi kinh nghiệm này để có thể nhân rộng, góp phần làm sao tạo ra thêm nhiều “vùng xanh”, vùng an toàn để dịch bệnh được kiểm soát tốt và ngăn chặn được sự lây lan”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận 5 - cho biết, quận có 19 khu phố từ đầu dịch tới giờ chưa có ca nhiễm và có thêm 17 khu phố trong 14 ngày qua chưa xuất hiện ca F0. Như vậy quận đã có 36 “vùng xanh” trên tổng số 99 khu phố.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi, tặng quá người dân bị ảnh hưởng COVID-19 tại Chung cư Chung cư 21-41 Tản Đà. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng COVID-19 tại Chung cư 21-41 Tản Đà, quận 5 - Ảnh: Quốc Ngọc

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, hiện nay Ban chỉ đạo thành phố rất mong muốn mọi người dân chấp hành tốt việc tránh giao tiếp để ngăn ngừa lây nhiễm virus. Ai ở đâu ở yên đó. Đặc biệt những người xa quê trong bối cảnh này đang rất nhớ người thân, nhớ gia đình, muốn trở về quê do trong điều kiện không thể tiếp tục sản xuất, không thể tiếp tục công việc…

“TPHCM luôn trân trọng và tri ân những giọt mồ hôi của những công dân nhập cư đã sinh sống, cư trú và làm việc trên mảnh đất này, góp phần làm tăng trưởng GDP của thành phố. Trong bối cảnh thành phố đang là tâm điểm của dịch bệnh hoặc bất luận trong hoàn cảnh nào, thành phố đều không bao giờ phân biệt. Bất cứ ai cũng đều là người dân của thành phố và bằng tất cả khả năng, tất cả điều kiện có được, thành phố sẽ chăm lo để người dân ổn định cuộc sống, được tiêm chủng”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM mong tất cả bà con hãy yên lòng.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê động viên người dân cùng chung sức chống dịch COVID-19 tại vùng xanh Chung cư Chung cư 21-41 Tản Đà, Q.5. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Phan Nguyễn Như Khuê động viên người dân cùng chung sức chống dịch COVID-19 tại "vùng xanh" Chung cư 21-41 Tản Đà, quận 5 - Ảnh: Quốc Ngọc

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, TPHCM sẽ tạo được sự an tâm để làm sao mọi người dân giữ được sức khỏe và sớm trở lại công việc. Như vậy tình cảm càng thêm đẹp đẽ hơn và thành phố sẽ được bà con tiếp tục góp sức xây dựng phồn vinh, phát triển hơn. 

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI