TPHCM sẵn sàng hợp tác cùng các địa phương Triều Tiên

27/03/2024 - 22:25

PNO - Tối ngày 27/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã cùng đồng chí Kim Song Nam - Ủy viên Dự khuyết Bộ chính trị, Trưởng ban Quốc tế Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên - và đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên ôn lại mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 quốc gia, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam – Triều Tiên (1950 – 2025).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến đồng chí Kim Song Nam - Ủy viên Dự khuyết Bộ chính trị, Trưởng ban Quốc tế Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến đồng chí Kim Song Nam - Ủy viên Dự khuyết Bộ chính trị, Trưởng ban Quốc tế Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên

Mở đầu cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời chào mừng đồng chí Kim Song Nam cùng đoàn đại biểu Triều Tiên đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Nhắc lại mối quan hệ giữa 2 quốc gia trong lịch sử từ 74 năm trước, ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ giữa 2 nước.

Nhân chuyến thăm này, Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng đến những thành tựu mà CHDCND Triều Tiên đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sau đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên. Từ tấm lòng mình, Việt Nam luôn tin tưởng những gì Triều Tiên đã thực hiện để vượt qua các giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, thay mặt Đảng bộ và chính quyền TPHCM nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng xin gửi lời tri ân những sự giúp đỡ của nhân dân Triều Tiên trong khoảng thời gian Việt Nam đấu tranh giành độc lập.

Theo ông, 2 nước đang hiện thực hóa những gì mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019.

TPHCM hiện là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, chiếm 10% dân số, đóng góp 16% vào GDP cả nước và 27% ngân sách trung ương. Sơ kết quý I/2024 cho thấy thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng 6,5% giữa bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Thành phố hy vọng duy trì mức tăng trưởng này, thậm chí là hơn thế nữa cho đến cuối năm 2024.

Sắp tới, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (1975-2025) cũng trùng với dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ song phương Việt Nam – Triều Tiên (1950 – 2025), TPHCM mong muốn có mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Triều Tiên.

Đáp lại, ông Kim Song Nam cảm ơn sự chào mừng nồng hậu từ phía Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố. Ông Kim chia sẻ rằng TPHCM không nóng như ông vẫn nghĩ, và gửi lời mời đoàn đại biểu Việt Nam qua thăm Triều Tiên vào giai đoạn tháng 8-10, mùa đẹp nhất trong năm ở Triều Tiên.

Theo ông Kim, người dân Triều Tiên hầu như đều biết đến TPHCM ngay cả khi họ chưa đến Việt Nam. Bản thân ông cảm thấy rất vui khi có cơ hội đến làm việc. Nhìn từ máy bay, ông nhận định thành phố có sự phát triển năng động với nhiều công trình nổi bật.

Trước đó vào buổi chiều, ông có dịp đến thăm Hợp tác xã Saigon Co.op và thấy rằng nền kinh tế Việt Nam thật sự sôi động. Ông cho rằng sự phát triển của thành phố là quả ngọt từ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà Nước.

Nhân chuyến thăm này, ông muốn tăng cường mối quan hệ giữa 2 Đảng và Nhà nước, bởi theo ông, vẫn còn rất nhiều dư địa để 2 bên hợp tác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn những lời tốt đẹp từ phía ông Kim Song Nam, và đồng ý rằng hai bên còn nhiều cơ hội để thực hiện những đường lối, mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất.

Một lần nữa, ông cảm ơn đồng chí Kim Song Nam và đoàn đại biểu đã đến TPHCM, góp phần vun đắp mối quan hệ 2 nước ngày càng xanh tươi.

Ông Nguyễn Văn Nên đã cùng đồng chí Kim Song Nam  ôn lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên trong suốt chặng đường 74 năm qua
Ông Nguyễn Văn Nên đã cùng đồng chí Kim Song Nam ôn lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên trong suốt chặng đường 74 năm qua

Toàn cảnh buổi tiếp  của Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố
Toàn cảnh buổi tiếp của Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI