 |
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng ông Trần Hướng Tân, Phó bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc |
Mở đầu buổi gặp, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chào đoàn cán bộ Quảng Châu đến thăm và làm việc tại TPHCM. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa TPHCM và Quảng Châu là một điểm sáng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thời gian qua, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển sâu rộng thông qua những hoạt động giao lưu trao đổi đoàn và hợp tác thiết thực. Tập đoàn Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM đã ký văn bản ghi nhớ và triển khai các đợt học tập về mô hình triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).
Những hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực này đã góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai thành phố, hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, chuyến thăm lần này của đoàn cán bộ thành phố Quảng Châu là một sự kiện đặc biệt đối với TPHCM, nhất là khi TPHCM vừa sáp nhập với Bình Dương và Vũng Tàu và đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương mới 2 cấp.
Với diện tích mới và dân số khoảng 14 triệu người, TPHCM dần trở thành siêu đô thị, mang nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế, logistics, công nghệ, cảng biển,... từ đó tạo tiền đề cho các mối quan hệ hợp tác mới như với tỉnh Quảng Châu.
Trung Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa TPHCM và Trung Quốc đạt 23,7 tỉ USD. Tính đến nay, Trung Quốc có hơn 1.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại thành phố, với tổng vốn đăng ký trên 344 triệu USD, xếp thứ 16 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào thành phố.
Trong đó, TP Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông – với vai trò là trung tâm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc – luôn được TPHCM xem là đối tác trọng điểm trong thúc đẩy hợp tác thực chất.
 |
Ông Trần Hướng Tân, Phó bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu |
Đáp lại, Phó bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu Trần Hướng Tân gửi lời cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và nhắc lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, vừa là đồng chí vừa là anh em.
Nhân chuyến đi này, ông bày tỏ mong muốn tăng cường mạng lưới hợp tác với TPHCM. Ông ấn tượng với sự hấp dẫn và sức sống của TPHCM. Trong những năm gần đây, TPHCM phát triển rất mạnh mẽ, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế cũng không ngừng được nâng cao.
Theo ông Trần Hướng Tân, TPHCM hiện đóng góp khoảng 1/4 ngân sách của cả nước. Sau khi sáp nhập, con số này dự kiến sẽ càng tăng thêm. Trong khi đó, Quảng Châu là thành phố thương mại nghìn năm, dẫn đầu về phát triển kinh tế sau cải cách mở cửa, giữ sự cổ điển nhưng vẫn phát triển cho tương lai.
GDP năm 2024 của thành phố Quảng Châu đạt 3,1 nghìn tỉ NDT (432 tỉ USD). Với dân số hơn 24 triệu người, thành phố được xác định phát triển theo mô hình thành phố kiểu mẫu: thủ phủ của Quảng Đông, cửa ngõ giao thông toàn diện mang tính quốc tế, trung tâm văn hóa khoa học và công nghệ,...
Năm 2035, Quảng Châu đặt mục tiêu đạt GDP 6 nghìn tỉ NDT. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang cải cách môi trường kinh doanh thân thiện doanh nhân và nhà khoa học, mở rộng đối ngoại, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nỗ lực phát huy ngành nghề sản xuất, xây dựng, tích hợp công nghiệp - dịch vụ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh,…
 |
Toàn cảnh buổi tiếp |
Ông Trần Hướng Tân nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu cột mốc Kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, 32 năm kết nối giữa Quảng Châu và TPHCM, vì vậy đây là giai đoạn thúc đẩy hợp tác rất ý nghĩa. Quảng Châu là thành phố dẫn đầu về đường sắt đô thị tại Trung Quốc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM về vấn đề này.
Đồng thời, Quảng Châu cũng có nhiều doanh nghiệp mạnh về xử lý nước, bảo vệ môi trường, ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với những gì mà TPHCM đang cần.
Ông Trần Hướng Tân đề nghị 2 thành phố có thể hợp tác về văn hóa du lịch. Năm 2024, Quảng Châu tiếp hơn 30.000 lượt khách từ Việt Nam, và ghi nhận 18.000 lượt khách chọn Việt Nam làm điểm đến. Ông cũng đặt kỳ vọng vào công tác thúc đẩy giao lưu thế hệ trẻ, mở hành trình theo bước chân Bác Hồ tại Quảng Châu.
 |
Ông Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến đoàn công tác thành phố Quảng Châu, Trung Quốc |
Cảm ơn những chia sẻ từ ông Trần Hướng Tân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục nêu ra một số đề xuất từ phía TPHCM để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên.
Điều đầu tiên là tăng cường giao lưu giữa Đảng bộ, đoàn thể TPHCM và Quảng Châu. Hai bên có thể tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và công tác tuyên giáo dân vận trong bối cảnh mới.
Tiếp đến là tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Quảng Châu là một siêu độ thị hơn 1.300km đường sắt nội đô trong khi đó tuyến metro số 1 của TPHCM chỉ mới đạt chiều dài gần 20km.
Với mục tiêu hoàn thiện kế hoạch 7 tuyến Metro với tổng chiều dài 355km trong 10 năm tới, cùng nhu cầu điều chỉnh lại giao thông cho phù hợp quy hoạch mới sau sáp nhập, phía TPHCM rất vui khi có thể học hỏi kinh nghiệm từ Quảng Châu.
Thứ ba, ông đề nghị TPHCM và Quảng Châu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực logistics. Đồng thời ông mong Quảng Châu sẽ thúc đẩy đầu tư vào TPHCM trên những lĩnh vực Quảng Châu có thế mạnh và TPHCM có nhu cầu, đặc biệt là công nghệ cao.
Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, giữa các hội hữu nghị, đoàn thanh niên để thông qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 thành phố.
 |
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gửi món quà lưu niệm đến đoàn cán bộ thành phố Quảng Châu |
 |
Phó bí thư Thành ủy thành phố Quảng Châu Trần Hướng Tân gửi món quà là mô hình lưu niệm đoàn tàu metro số 10 của Quảng Châu đến lãnh đạo TPHCM |
Cuối cùng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng những gì Quảng Châu đạt được trong thời gian qua. Ông cảm ơn Đảng ủy và chính quyền TP Quảng Châu luôn quan tâm đến sự phát triển của TPHCM và mong được đón tiếp các đoàn công tác từ Quảng Châu trong tương lai.
Tấn Vĩ