Tiễn biệt dì Tám Nhỏ

25/12/2020 - 11:23

PNO - Tối 24/12, dì Nguyễn Kim Phụng, thành viên Ban liên lạc Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 115.

Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định là tổ chức nòng cốt của Hội LHPN TPHCM ngày nay, đơn vị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2018.

Dì Tám Nhỏ.
Dì Tám Nhỏ.

Dì Nguyễn Kim Phụng tên thường gọi là Tám Nhỏ sinh ngày 11/11/1939 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM.

Năm 1959, dì bắt đầu làm giao liên, sau đó được kết nạp Đảng năm 1962. Giai đoạn từ 1962 - 1975, dì gắn bó với công tác phụ nữ địa phương, từng là Hội phó Ban Chấp hành Phụ nữ huyện Củ Chi, Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Phân khu 1, Thường trực Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định. Sau ngày đất nước thống nhất, dì được điều động về Hội LHPN TPHCM công tác hơn 30 năm, trải qua nhiều trọng trách gắn với hoạt động đảm bảo quyền lợi cho chị em, hoạt động kinh tế, công tác gia đình.

Dì Tám Nhỏ (thứ 2, từ trái qua) lúc sinh thời luôn cùng chị em cánh Phụ vận và cán bộ Hội LHPN TP.HCM đi thăm, động viên chị em
Dì Tám Nhỏ (thứ 2, từ trái qua) sinh thời luôn cùng các thành viên Ban Liên lạc Phụ vận Sài Gòn - Gia Định và cán bộ Hội LHPN TP.HCM đi thăm, động viên chị em một thời sát cánh. 
Dì Tám Nhỏ (bìa phải) vẫn
Có những năm đau yếu, đi lại khó khăn, nhưng dì Tám Nhỏ (phải) vẫn chưa lần nào vắng mặt trong các cuộc hạnh ngộ  với đồng đội cũ và các gia đình cơ sở từng bảo bọc mình. 

Dù nghỉ hưu, nhưng dì Tám Nhỏ vẫn hăng hái với nhiều công tác xã hội. Những năm qua, trong vai trò thành viên Ban Liên lạc Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, dì đi khắp TPHCM, xuống miền Tây, lên Tây Nguyên để tìm gặp và kết nối anh chị em từng đồng cam cộng khổ, sát cánh trên chiến trường năm xưa, động viên, tiếp sức đồng đội còn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Dì đã cùng ban liên lạc, Hội LHPN, Nhà Văn hóa Phụ nữ và Báo Phụ nữ TPHCM vận động nguồn lực xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giúp chi phí khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ phụ vận và thân nhân ở huyện Củ Chi và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp.

D2i Tám Nhỏ trong lần về thăm các gia đình cơ sở của cánh Phụ vận hồi đầu năm 2020.
Dì Tám Nhỏ trong lần về thăm cơ sở cách mạng.

Vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, Hội LHPN TPHCM tổ chức đi thăm các cơ sở đã nuôi giấu, bảo bọc cán bộ phụ vận năm xưa ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn (TPHCM) và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, chưa lần nào dì Tám Nhỏ vắng mặt dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Dì Tám Nhỏ (thứ 3, từ phải qua) cùng tề tựu với chị em tại Thành Hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý.
Dì Tám Nhỏ (thứ 3, từ phải qua) cùng các chị em tại Thành Hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

Tiễn biệt dì Tám Nhỏ, người cán bộ cần mẫn đi suốt hành trình cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nghĩa tình nặng sâu với đồng bào và đồng đội, vì công ăn việc làm cho biết bao thế hệ hội viên, phụ nữ trên địa bàn TPHCM.

Linh cửu dì Tám Nhỏ được quàn tại tư gia, số 22 đường 52, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TPHCM.

Lễ nhập quan lúc 4g30 ngày 25/12/2020.

Lễ động quan lúc 10g ngày 28/12/2020.

Mẫn Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI