Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu

18/05/2025 - 11:20

PNO - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phát động phong trào “toàn dân thi đua làm giàu” để mọi người, mọi nhà đều có thể tham gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại hội nghị, sáng 18/5 - ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại hội nghị, sáng 18/5 - ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cuộc cách mạng về tư duy, thể chế

Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tư nhân.

Trình bày nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 68, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, gần 40 năm qua, kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng, thể hiện rõ qua Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển về kinh tế tư nhân. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện trên cơ sở cụ thể hoá các chủ trương, đường lối, quan điểm, định hướng của Đảng, tạo khung pháp lý thống nhất, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, bảo đảm quyền tự do kinh doanh bình đẳng.

Kết quả đạt được, kinh tế tư nhân liên tục phát triển, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; là kênh huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân...

Từ khoảng 5.000 doanh nghiệp từ năm 1990 đã tăng lên 50.000 doanh nghiệp năm 2000, và 200.000 năm 2005. Đến nay có gần 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Giai đoạn 2017-2024, khu vực kinh tế tư nhân sử dụng bình quân hơn 43,5 triệu lao động, chiếm hơn 82% tổng số lao động có việc làm trong nền kinh tế...

Dù vậy, kinh tế tư nhân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng. Trước tình hình khó khăn cả về chủ quan và khách quan, Nghị quyết 68 đã được ban hành. Dù mới tròn 2 tuần nhưng đã được cả hệ thống chính trị, toàn dân đón nhận, trở thành một "cuộc cách mạng về tư duy và thể chế" cho kinh tế tư nhân để vươn lên bứt phá, đóng góp cho đất nước.

Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế

Thủ tướng yêu cầu có các chính sách hỗ trợ
Thủ tướng yêu cầu có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp yếu thế - ảnh minh họa

Nghị quyết 68 đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá về phát triển kinh tế tư nhân. Thứ nhất, đây một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thứ hai, phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Trong đó xác định nhân dân là chủ thể, tạo ra sức mạnh.

Thứ ba, coi doanh nhân là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân.

“Hiện nay thương trường là chiến trường, doanh nhân phải là chiến sĩ. Có như vậy mới đảm bảo kinh tế tư nhân bình đẳng, nhất là tiếp cận các nguồn lực”, Thủ tướng nhấn mạnh

Thứ tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu hợp pháp, đóng góp cho đất nước.

Sau khi có nghị quyết này, Thủ tướng chia sẻ phải phát động phong trào “toàn dân thi đua làm giàu”. Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, có như vậy, mọi người, mọi nhà đều tham gia.

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của Nhà nước, lấy doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể; tôn vinh, cổ vũ, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh.

Mục tiêu đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân; có ít nhất 20 doanh nghiệp đa quốc gia tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng nêu nội dung trọng tâm của 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách nhất đối với phát triển kinh tế tư nhân hiện nay.

Đó là: đổi mới tư duy, nhận thức và hành động; cải cách, nâng cao chất lượng thể chế; tăng cường tiếp cận các nguồn lực; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường kết nối doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp tư nhân lớn; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, nhất là cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, ưu tiên chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh là thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các mô hình kinh doanh bao trùm, tạo tác động xã hội.

Theo Thủ tướng, đây là điều rất nhân văn bởi chúng ta có ưu tiên riêng với nhóm đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, ông chi ra, một số tỉnh hiện làm chưa tốt vấn đề này. Việc giải quyết thủ tục, hồ sơ, chính sách cho các doanh nghiệp yếu thế còn chậm.

Một thực tế khác được Thủ tướng lưu ý là chúng ta còn hơi thận trọng khi tôn vinh doanh nghiệp tư nhân. Ông yêu cầu cần phải “cởi lòng” hơn để cổ vũ doanh nghiệp tư nhân tiếp tục cố gắng, phấn đấu cống hiến cho đất nước. Tất nhiên, Thủ tướng cho rằng, tôn vinh phải chính xác, không để “tôn vinh hôm trước, hôm sau lại tước đi”.

Vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân với số phiếu ủng hô cao, Thủ tướng đánh giá, điều này thể hiện “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Ông khẳng định, thời điểm hiện tại, nhiệm vụ đặt ra là làm sao phải thực hiện thắng lợi để cụ thể hóa các đường lối chính sách, thúc đẩy kinh tế tư nhân vươn mình.

Minh Quang

 
TIN MỚI