Thắp hương tưởng nhớ nữ tướng, thủ lĩnh Đội quân tóc dài

16/03/2020 - 15:09

PNO - Hội LHPN TPHCM thắp hương tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định - cô Ba Định (15/3/1920-15/3/2020), sáng nay, 16/3, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng Ban Thường vụ Thành hội đã đến thắp hương tưởng nhớ bà tại tư gia của bà Nguyễn Thị Mẫn, ở phường 6, quận 3, TPHCM. Bà Mẫn là cháu gái và là cấp dưới của cô Ba Định. 

Các chị trong Ban thường vụ Hội LHPN TPHCM đến thắp hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 ngày sinh nữ tướng.
Các chị trong Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM thắp hương nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của bà
bà Nguyễn Trần Phượng Trân dâng hoa quả lên bàn thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định

Tại nhà riêng, bà Mẫn dành hẳn một phòng để làm nơi thờ phụng và trưng bày các di ảnh và di vật của cô Ba Định như chiếc khăn rằn, chiếc áo bà ba...

bà Nguyễn Trần Phượng Trân thắp hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
 
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa thắp hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thắp hương bàn thờ nữ tướng 
Bà Trần Thị Phương Hoa thắp hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thắp hương bàn thờ nữ tướng 

Là cháu gái và là cấp dưới, bà Mẫn được phân công về phục vụ, sống gần cô Ba từ năm 1965. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận công văn giấy tờ, bà Mẫn cũng là người quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà và tháp tùng cô Ba trong những chuyến công tác. Bà nhớ: "Tôi có hơn 10 năm gắn bó cùng cô Ba, thương cô Ba như mẹ của mình. Mười mấy năm sống bên cạnh cô Ba vậy mà chưa một lần nào cô Ba la rầy tôi. Ngay trong lúc này, tôi lại nhớ đến những năm tháng được ở cùng cô Ba. Cả cuộc đời cô Ba dành cho cách mạng, hy sinh cho cách mạng, thương đồng bào, thương chiến sĩ. Đi đến đâu ai cũng thương vì cô Ba sống rất gần gũi".

Bà Mẫn - cháu gái nữ tướng Nguyễn Thị Định lưu trữ rất nhiều di vật của Nữ tướng
Bà Mẫn - cháu gái nữ tướng Nguyễn Thị Định - lưu trữ rất nhiều di vật của nữ tướng

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, khi vừa tròn 16 tuổi, hai năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó cho đến hết cuộc đời mình, bà đã giành tất cả sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cao đẹp. 

Thủ lĩnh Đội quân tóc dài là tên gọi thân thương của người dân dành cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - nữ tướng Nguyễn Thị Định. Bà đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn cho sự phát triển quê hương, đất nước trong đó có Hội LHPN Việt Nam. 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI