Ra mắt điểm dạy nghề miễn phí và áo dài 0 đồng ngay trung tâm TPHCM

25/07/2023 - 13:33

PNO - Hội LHPN quận 1, TPHCM kêu gọi chị em có nhu cầu học nghề đan, móc len hãy liên hệ để ghi danh và học vào chiều thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Sáng 25/7, Hội LHPN quận 1 ra mắt điểm dạy nghề miễn phí cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tại số 39 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao.

Chị Uông Nhật Đài, người có kinh nghiệm đan, móc len 7 năm nay sẽ trực tiếp hướng dẫn chị em học nghề.
Chị Uông Nhật Đài, người có kinh nghiệm đan, móc len 7 năm nay sẽ trực tiếp hướng dẫn chị em học nghề.
Nhiều sản phẩm làm từ len đẹp mắt, tiện dụng được giới thiệu tại buổi ra mắt điểm dạy nghề.
Nhiều sản phẩm làm từ len đẹp mắt, tiện dụng được giới thiệu tại buổi ra mắt điểm dạy nghề.

Lớp đầu tiên dạy nghề đan, móc len do chị Uông Nhật Đài - chủ cơ sở Kim và Cọ trực tiếp hướng dẫn. Theo chị Đài, đan, móc len không quá khó, cái cần nhất ở chị em là tính kiên trì và óc sáng tạo để cho ra đời ngày càng nhiều sản phẩm mới phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Sau khi học các bước căn bản, chị em có thể ghé cơ sở Kim và Cọ để học nâng cao, được hỗ trợ việc làm cũng như đầu ra của sản phẩm.

Lớp sẽ chính thức khai giảng khi có từ 10 học viên trở lên.

Bà Hoàng Thị Thu Liên (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN quận 1 - hỗ trợ chị em lựa chọn áo dài tại điểm Áo dài 0 đồng của hội.
Bà Hoàng Thị Thu Liên (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN quận 1 - hỗ trợ chị em lựa chọn áo dài tại điểm Áo dài 0 đồng của hội.

Dịp này, Hội LHPN quận 1 cũng ra mắt điểm giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp và áo dài 0 đồng tại số 39 Phùng Khắc Khoan. Hiện, hội đã có 400 bộ áo dài và một máy may phục vụ nhu cầu chỉnh sửa trang phục tại chỗ. Bà Hoàng Thị Thu Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận 1 - kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như bà con trên địa bàn hãy cùng ủng hộ mô hình để tất cả phụ nữ đều có cơ hội sở hữu một bộ áo dài cho riêng mình.

*Sáng cùng ngày, Hội LHPN quận 1 trao 500 thẻ “Kết nối doanh nghiệp - Hỗ trợ phụ nữ” cho chị em. Có 15 doanh nghiệp đồng hành cùng hội thực hiện chương trình.

Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1 - trao tượng trưng thẻ Kết nối doanh nghiệp - Hỗ trợ phụ nữ cho đại diện Hội LHPN các phường.
Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1 - trao tượng trưng thẻ "Kết nối doanh nghiệp - Hỗ trợ phụ nữ" cho đại diện Hội LHPN các phường để  tặng lại cho chị em ở cơ sở. 

Với thẻ “Kết nối doanh nghiệp - Hỗ trợ phụ nữ” chị em sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua sản phẩm tại các cơ sở liên kết, đào tạo nghề miễn phí (giúp việc nhà, vệ sinh văn phòng, làm hàng thủ công…) và giới thiệu việc làm ổn định.

Dự kiến, sắp tới, Hội LHPN quận 1 sẽ trao 500 thẻ “Kết nối doanh nghiệp - Hỗ trợ phụ nữ” với sự đồng hành của tiểu thương các chợ Dân Sinh, Bến Thành, Thái Bình, Tân Định.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI