Quận Bình Tân: Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ

01/10/2018 - 11:30

PNO - Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất hiếu động, tò mò, ham hiểu biết và luôn sử dụng mọi giác quan để khám phá thế giới xung quanh, nhưng lại chưa có khả năng tự bảo vệ mình.

Hội LHPN cụm phường Tân Tạo, Tân Tạo A, An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, trực thuộc Hội LHPN quận Bình Tân vừa phối hợp tổ chức chuyên đề “Kỹ năng chăm sóc và phòng, chống thương tích cho trẻ” tại hội trường UBND phường Tân Tạo. 110 đại biểu là cán bộ Hội, giáo viên, chủ nhóm trẻ, người nuôi giữ trẻ trên địa bàn 7 phường đã tham dự chương trình này.

Quan Binh Tan: Tap huan ky nang phong, chong tai nan thuong tich cho tre
Quang cảnh chương trình.

Theo thạc sĩ Lê Minh Huân - giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM -  trẻ ở lứa tuổi mầm non rất hiếu động, tò mò, ham hiểu biết và luôn sử dụng mọi giác quan để khám phá thế giới xung quanh, nhưng lại chưa có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu thiếu sự quan tâm, định hướng đúng đắn của người lớn hoặc các điều kiện cơ sở vật chất về chăm sóc, giáo dục không đảm bảo an toàn sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích như rách da, tổn thương phần mềm, gãy xương… để lại hậu quả không tốt, thậm chí nguy hại đến tính mạng trẻ.

Tham dự chuyên đề, học viên đã được thạc sĩ Lê Minh Huân chia sẻ một số kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, phương pháp sơ cấp cứu và xử trí kịp thời những tình huống tai nạn mà trẻ gặp phải.

Mai Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI