Ngày 30/6, tỉnh An Giang (mới) tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, xã, phường, đặc khu. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 |
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao nghị quyết thành lập tỉnh An Giang mới cho các lãnh đạo tỉnh - Ảnh Phú Hữu |
Thay mặt đoàn công tác, ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương gồm: Nghị Quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang. Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn đại biểu Quốc hội và chỉ định Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.
 |
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 -2025 có 67 đồng chí - Ảnh Phú Hữu |
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Các Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc: thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Công nhận Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024 – 2029; Công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.
Sau sắp xếp, tỉnh An Giang mới có diện tích 9.888,91km², dân số 4.952.238 người, 102 xã, phường và đặc khu. Tỉnh An Giang giáp với Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vương quốc Campuchia và Biển đông.
 |
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định chỉ định cho Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Ảnh Phú Hữu |
Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 67 đồng chí (38 đồng chí của Kiên Giang và 29 đồng chí của An Giang). Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.
Đồng thời, tại hội nghị cũng đã công bố quyết định Thủ tướng chỉ định Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
 |
Trao quyết định thành lập các phường, xã và đặc khu tỉnh An Giang - Ảnh Phú Hữu |
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, tỉnh An Giang giờ đây hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý đa dạng: từ biển, đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú, với một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước được đầu tư ngày càng đồng bộ, cùng với nguồn lao động tại chỗ dồi dào. Các yếu tố trên mang lại cho tỉnh tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh vượt bậc trong phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến.
Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ thay đổi địa giới hành chính mà quan trọng hơn là tạo ra những điều kiện, động lực và cơ chế mới, để tỉnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, và quan trọng nhất là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là nền tảng để An Giang phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực và cả nước.
 |
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại An Giang - Ảnh TH |
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, để tỉnh An Giang mới vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và kịp thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, phải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: từ ngày 1/7 phải đảm bảo vận hành thông suốt ngay lập tức, không để chậm trễ, không để sót việc; chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; phát huy tinh thần gương mẫu vì lợi ích chung.
Ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy An Giang - cho rằng: Việc hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang là đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và mong muốn của nhân dân, hướng tới kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc. Mở ra một không gian mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ hội phát triển mới của tỉnh An Giang.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xin hứa với Trung ương: Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng - Nhà nước; quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang “trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, Trung tâm kinh tế biển Quốc gia, là vùng trọng điểm phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch chất lượng cao”, đưa tỉnh vươn lên tầm cao mới.
Phú Hữu