Phố đêm ở Nghệ An đìu hiu dù khai trương 2 lần

03/09/2022 - 11:18

PNO - Dù đã 2 lần rầm rộ khai trương, song phố đêm Cao Thắng (Nghệ An) vẫn không thu hút được người dân như kỳ vọng, thay vào đó là cảnh đìu hiu, chỉ lác đác vài người đến ăn vặt.

 

Phố đêm Cao Thắng (tọa lạc trước cổng chợ Vinh, phường Hồng Sơn, TP.Vinh) là tuyến phố đêm đầu tiên trên địa bàn Nghệ An. Tháng 10/2019, phố đêm Cao Thắng chính thức đi vào hoạt động với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của thành Vinh, góp phần phát triển kinh tế đêm.
Phố đêm Cao Thắng (tọa lạc trước cổng chợ Vinh, phường Hồng Sơn, TP. Vinh) là tuyến phố đêm đầu tiên trên địa bàn Nghệ An. Tháng 10/2019, phố đêm Cao Thắng chính thức đi vào hoạt động với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của thành Vinh, góp phần phát triển kinh tế đêm.
Tuy nhiên, không lâu sau ngày khai trương, khu phố đêm này dần rơi vào cảnh đìu hiu vì không thu hút được nhiều người dân, du khách. Không lâu sau đó, nơi này phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, không lâu sau ngày khai trương, khu phố đêm này dần rơi vào cảnh đìu hiu vì không thu hút được nhiều người dân, du khách. Không lâu sau đó, nơi này phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Đầu tháng 7/2022, phố đêm Cao Thắng chính thức được vận hành trở lại với diện mạo mới. Để thu hút người dân, lần này UBND TP.Vinh đã nâng cấp, chỉnh trang nhiều hạng mục như mái che, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí dọc 2 bên tuyến phố; hệ thống âm thanh, ánh sáng, các sạp hàng kinh doanh, công trình vệ sinh công cộng… theo hướng văn minh, hiện đại, lung linh về đêm. Trong ảnh là cảnh phố đêm Cao Thắng trong đêm khai trương lần 2 hôm 3/7.
Đầu tháng 7/2022, phố đêm Cao Thắng chính thức được vận hành trở lại với diện mạo mới. Để thu hút người dân, lần này UBND TP.Vinh đã nâng cấp, chỉnh trang nhiều hạng mục như mái che, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí dọc 2 bên tuyến phố; hệ thống âm thanh, ánh sáng, các sạp hàng kinh doanh, công trình vệ sinh công cộng… theo hướng văn minh, hiện đại, lung linh về đêm. Trong ảnh là cảnh phố đêm Cao Thắng trong đêm khai trương lần 2 hôm 3/7.
Phố đêm Cao Thắng có 114 vị trí kinh doanh, được bố trí theo từng nhóm ngành hàng như hàng quần áo, đồ ăn…
Phố đêm Cao Thắng có 114 vị trí kinh doanh, được bố trí theo từng nhóm ngành hàng như hàng quần áo, đồ ăn…
Ban ngày, nơi đây được quy hoạch làm bãi đỗ xe ô tô cho khách vào chợ Vinh mua sắm. Chiều tối, các lều bạt được căng ra trở thành nơi bán hàng cho các tiểu thương. Theo các tiểu thương, mỗi người thuê vị trí kinh doanh ở đây có giá hơn 700.000 đồng mỗi tháng.
Ban ngày, nơi đây được quy hoạch làm bãi đỗ xe ô tô cho khách vào chợ Vinh mua sắm. Chiều tối, các lều bạt được căng ra trở thành nơi bán hàng cho các tiểu thương. Theo các tiểu thương, giá thuê vị trí kinh doanh ở đây hơn 700.000 đồng mỗi tháng.
Không chỉ mở cửa dịp cuối tuần như trước, phố đêm Cao Thắng dịp này được mở cửa đón khách tất cả các đêm trong tuần. Phương tiện cũng được phép đi lại trong khu vực phố đêm, không cấm đường như trước để tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, mua sắm.
Không chỉ mở cửa dịp cuối tuần như trước, phố đêm Cao Thắng dịp này đón khách tất cả các đêm trong tuần. Phương tiện cũng được phép đi lại trong khu vực phố đêm, không cấm đường như trước để tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, mua sắm.
Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương tại phố đêm cho biết, khách chỉ đến đông những ngày đầu tiên mới khai trương, khi đó có các chương trình nghệ thuật còn có khách qua lại. Hơn 1 tháng nay, phần lớn không có khách, hàng dọn ra rồi lại dọn về.
Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương tại phố đêm cho biết, khách chỉ đến đông những ngày đầu tiên mới khai trương, khi đó có các chương trình nghệ thuật. Hơn 1 tháng nay, phần lớn không có khách, hàng dọn ra rồi lại dọn về.
“Ngày khai trương có văn nghệ thì còn thấy khách tới chơi đông chứ lâu nay có mấy ai qua khu vực này nữa đâu. Chị em tiểu thương toàn dọn hàng ra rồi ngôi chơi, nhiều người chán lâu nay không thèm dọn hàng ra bán nữa”, chị Nga nói.
“Ngày khai trương có văn nghệ thì còn thấy khách tới chơi đông chứ lâu nay có mấy ai qua khu vực này nữa đâu. Chị em tiểu thương toàn dọn hàng ra rồi ngồi chơi, nhiều người chán lâu nay không thèm dọn hàng ra bán nữa”, chị Nga nói.
Khu vực ăn uống cũng ảm đạm không kém, phần lớn các quầy hàng chỉ có lác đác vài khách ghé qua ăn nhẹ một vài món ăn.
Khu vực ăn uống cũng ảm đạm không kém, phần lớn các quầy hàng chỉ có lác đác vài khách ghé qua ăn nhẹ.
Cuối tuần, chị Nguyễn Thị Quý (quê phường Hưng Bình, TP.Vinh) cùng chồng và 2 con từ Hà Nội về quê chơi. Dạo một vòng quanh phố đêm Cao Thắng, chị Quý bảo rằng chưa đến 10 phút đã đi hết phố đêm. “Tìm đỏ mắt cũng không ra cái gọi là đặc sản của địa phương... mà chỉ toàn quần áo, giày dép và đồ thực phẩm mua đâu cũng có. Thế này thì hầu như mọi người chỉ đi một lần cho biết chứ ai đi lần 2”, chị Quý nói.
Cuối tuần, chị Nguyễn Thị Quý (quê phường Hưng Bình, TP. Vinh) cùng chồng và 2 con từ Hà Nội về quê chơi. Dạo một vòng quanh phố đêm Cao Thắng, chị Quý bảo rằng chưa đến 10 phút đã đi hết phố đêm. “Tìm đỏ mắt cũng không ra cái gọi là đặc sản của địa phương... mà chỉ toàn quần áo, giày dép và đồ thực phẩm mua đâu cũng có. Thế này thì hầu như mọi người chỉ đi một lần cho biết chứ ai đi lần 2”, chị Quý nói.
Những quầy hàng ăn uống ở phố đêm cũng chủ yếu là đồ ăn sẵn.
Những quầy hàng ăn uống ở phố đêm cũng chủ yếu là đồ ăn sẵn.
Một số người dân địa phương cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến người dân và du khách không “mặn mà” đối với việc tham quan, mua sắm tại đây. Ngoài vị trí chọn làm khu phố đêm không quá hợp lý thì rõ ràng nhất là hàng hóa kinh doanh chưa hấp dẫn. Hơn nửa quầy bán hàng tại đây là mặt hàng quần áo, giày dép - thứ có đầy ở chợ Vinh, số còn lại chủ yếu là đồ ăn nhẹ, đây đều là những món hàng người dân có thể mua được ở bất cứ đâu trên địa bàn.
Một số người dân địa phương cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến người dân và du khách không “mặn mà” đối với việc tham quan, mua sắm tại đây. Ngoài vị trí chọn làm khu phố đêm không quá hợp lý thì rõ ràng nhất là hàng hóa kinh doanh chưa hấp dẫn. Hơn nửa số quầy  tại đây là mặt hàng quần áo, giày dép - thứ có đầy ở chợ Vinh, số còn lại chủ yếu là đồ ăn nhẹ, đây đều là những món hàng người dân có thể mua được ở bất cứ đâu.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEanlanhsongmanhvi /strCate=anlanhsongmanh
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthitruongvi /strCate=thitruong