Phố đi bộ đầu tiên ở Nghệ An ken đặc người trong tháng đầu vận hành

01/05/2022 - 07:55

PNO - Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh, tuyến phố đi bộ đầu tiên ở Nghệ An đã chính thức hoạt động, thu hút hàng ngàn người đổ về trải nghiệm mỗi đêm.

 

Sau nhiều lần bị ngưng trệ bởi dịch COVID-19, phố đi bộ thành phố Vinh (Nghệ An) đã được đưa vào hoạt động từ đêm 8/4. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An, hoạt động vào tối thứ 6 và thứ 7 mỗi tuần.
Phố đi bộ thành phố Vinh (Nghệ An) đã được đưa vào hoạt động từ đêm 8/4. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An, hoạt động vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.
Phố đi bộ đầu tiên của thành phố Vinh được chuẩn bị hai năm qua, với quy mô khoảng 1,5km với 4 tuyến đường liên kết nhau. Đây đều là những tuyến đường trung tâm thành Vinh, có hàng trăm cơ sở kinh doanh ăn uống, thời trang, nghệ thuật, giải trí…
Phố đi bộ đầu tiên của thành phố Vinh được chuẩn bị hai năm qua, với quy mô khoảng 1,5km với 4 tuyến đường liên kết nhau. Đây đều là những tuyến đường trung tâm thành Vinh, có hàng trăm cơ sở kinh doanh ăn uống, thời trang, nghệ thuật, giải trí…
Đến khung giờ quy định, các ngả đường đổ về tuyến phố đi bộ được đặt hàng rào chốt chặn, cấm các phương tiện ra vào.
Đến khung giờ quy định, các ngả đường đổ về tuyến phố đi bộ được đặt hàng rào chốt chặn, cấm các phương tiện ra vào.
Phố đi bộ lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An đã thu hút rất đông người đổ về để trải nghiệm, vui chơi. Theo thống kê của UBND thành phố Vinh, trung bình mỗi đêm có hàng ngàn người đổ về phố đi bộ. Riêng trong 2 đêm đầu tiên (8 - 9/4) đã có khoảng 2 vạn người tham gia phố đi bộ.
Phố đi bộ lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An đã thu hút rất đông người đổ về để trải nghiệm, vui chơi. Theo thống kê của UBND thành phố Vinh, trung bình mỗi đêm có hàng ngàn người đổ về phố đi bộ. Riêng trong hai đêm đầu tiên (8 - 9/4) đã có khoảng 2 vạn người tham gia phố đi bộ.
Khu vực đường Hồ Tùng Mậu thường xuyên ken đặc người bởi đây là nơi có dàn nhạc nước, sân khấu của câu lạc bộ dân ca Ví Giặm và các nhóm nhạc biểu diễn.
Khu vực đường Hồ Tùng Mậu thường xuyên ken đặc người bởi đây là nơi có dàn nhạc nước, sân khấu của câu lạc bộ dân ca Ví Giặm và các nhóm nhạc biểu diễn.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra thích thú khi được trực tiếp xem, nghe những làn điệu dân ca Ví Giặm.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra thích thú khi được trực tiếp xem, nghe những làn điệu dân ca Ví Giặm.
Dọc trên tuyến phố đi bộ, nhiều người kinh doanh nước giải khát, đồ ăn vặt, quà lưu niệm… cũng được cho phép bày bán khi đã đăng ký kinh doanh.
Dọc trên tuyến phố đi bộ, nhiều người kinh doanh nước giải khát, đồ ăn vặt, quà lưu niệm… cũng được cho phép bày bán khi đã đăng ký kinh doanh.
Dàn nhạc nước rộng gần 1.000 m2 thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.
Dàn nhạc nước rộng gần 1.000m2 thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.
Nhiều chương trình văn nghệ đã được tổ chức đồng loạt trên các tuyến phố, bao gồm nhảy dance, dân vũ, các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc truyền thống và đương đại... thu hút đông đảo người dân thưởng thức.
Nhiều chương trình văn nghệ đã được tổ chức đồng loạt trên các tuyến phố, bao gồm nhảy dance, dân vũ, các tiết mục ca múa nhạc truyền thống và đương đại... thu hút đông đảo người dân thưởng thức.
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết, hiện đơn vị này cũng đang khẩn trương dọn dẹp, “tân trang” lại chợ đêm Cao Thắng, thông báo các hộ kinh doanh ở chợ đêm này chuẩn bị để sớm đưa chợ quay lại hoạt động sau hơn 1 năm tạm dừng vì dịch. Cùng với phố đi bộ, chợ đêm Cao Thắng đi vào hoạt động sẽ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vui chơi về đêm cho người dân địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng ban quản lý chợ Vinh cho biết, hiện đơn vị này cũng đang khẩn trương dọn dẹp, “tân trang” lại chợ đêm Cao Thắng, thông báo các hộ kinh doanh ở chợ đêm này chuẩn bị để sớm đưa chợ quay lại hoạt động sau hơn một năm tạm dừng vì dịch. Cùng với phố đi bộ, chợ đêm Cao Thắng đi vào hoạt động sẽ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vui chơi về đêm cho người dân địa phương.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI