Sáng 22/12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 4 TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Vườn Lài và Diên Hồng sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
 |
| Buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Vườn Lài và Diên Hồng sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: Thanh Tâm |
Buổi tiếp xúc ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sát thực tiễn đời sống đô thị, từ hoạt động chợ truyền thống, hạ tầng giao thông đến vấn đề đối ngoại, xuất nhập khẩu trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động.
Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; PGS-TS Trần Hoàng Ngân và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.
Trăn trở về chợ truyền thống trong đô thị hiện đại
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Trần Thị Mộng Hường (phường Diên Hồng) bày tỏ lo lắng về thực trạng chợ truyền thống trên địa bàn đã xuống cấp trong thời gian dài. Theo bà, dù nằm ở vị trí trung tâm, gần khu dân cư đông đúc, nhưng hoạt động kinh doanh tại chợ ngày càng trầm lắng.
“Nhiều ngành hàng như ăn uống, may mặc, giày dép chỉ bán được ban ngày, đến đầu giờ chiều thì gần như không còn khách. Người dân không còn mặn mà đi chợ như trước. Chúng tôi mong thành phố có giải pháp phát triển mô hình chợ truyền thống theo hướng khang trang, đẹp hơn, quy mô hơn, xứng tầm với phường và nhu cầu hiện nay” - bà Hường kiến nghị.
 |
| Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Liên quan đến hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Văn Thành (phường Hòa Hưng) phản ánh việc lắp đặt trụ sạc xe ô tô điện tại hẻm 283 đường Cách Mạng Tháng Tám đang gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông.
Theo ông Thành, khu vực này có công viên, mặt đường rộng khoảng 12m, nhưng đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đi vào chỉ khoảng 6m. Khi lắp trụ sạc, xe ra vào gặp nhiều trở ngại, dễ xảy ra ùn ứ. Người dân đã nhiều lần họp chi bộ, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét tổ chức giao thông một chiều, đặc biệt đóng đường bên số lẻ để hạn chế kẹt xe.
“Chúng tôi mong chính quyền và các ngành chức năng phối hợp, điều tiết hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu sạc điện, vừa đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông cho người dân” - ông Thành nói.
Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngoại giao và xuất nhập khẩu, ông Nguyễn Quốc Minh (phường Vườn Lài) kiến nghị Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM quan tâm nâng tầm hệ sinh thái đối ngoại, tương xứng với vị thế của TPHCM và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ông Minh cho rằng, cần tiếp tục củng cố bản lĩnh ngoại giao, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo; đồng thời nâng cao vai trò của Quốc hội trong tiến trình hội nhập quốc tế, tránh để đất nước rơi vào thế bị động trước những biến động khó lường từ bên ngoài.
 |
| Phó bí thư Thành ủy TPHCM chụp hình cùng bà con tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Thanh Tâm |
Chuyển đổi số, hướng đi mới cho chợ truyền thống
Trao đổi với cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết, đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp được đánh giá là dài nhất từ trước đến nay.
 |
| Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - ghi nhận đầy đủ và trả lời từng ý kiến của cử tri - Ảnh: Thanh Tâm |
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật và quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước. Chính phủ cũng trình Quốc hội sửa đổi nhiều luật nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời rà soát, xử lý các quy định còn chồng chéo trong hệ thống pháp luật.
Đáng chú ý, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 98, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn cho TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai các công trình phục vụ đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. “Đây là một điểm rất vui đối với thành phố” - bà nhấn mạnh.
Liên quan đến kiến nghị về chợ truyền thống, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đây là trăn trở kéo dài nhiều năm của thành phố và ngành công thương. Thời gian qua, Sở Công Thương TPHCM đã phối hợp triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số tại các chợ truyền thống.
Điển hình như chợ Bến Thành, cách đây khoảng 2 năm đã được hỗ trợ ứng dụng thương mại số, cho phép người dân xem, đặt mua sản phẩm online. Song song đó, các tiểu thương được tập huấn kỹ năng giới thiệu hàng hóa, bán hàng trực tuyến, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ, tăng thêm thu nhập.
“Đây được xem là một trong những mô hình chuyển đổi số hiệu quả cho tiểu thương và các chợ truyền thống, và có thể nhân rộng ra các chợ khác trên địa bàn thành phố” - bà thông tin.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều đơn vị, trường học cũng đang nghiên cứu các mô hình giúp chợ truyền thống thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng tốt hơn. Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 sẽ chuyển các kiến nghị của cử tri đến Sở Công Thương để nghiên cứu, hỗ trợ tiểu thương, đồng thời đề nghị UBND phường phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.
 |
| Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện cùng lãnh đạo phường sau buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Đối với vấn đề ngoại giao và xuất nhập khẩu, đại biểu cho biết, Chính phủ đã và đang có nhiều giải pháp nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau đại dịch đến nay đã dần hồi phục và tiếp tục tăng trưởng. Tổ đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri, phản ánh lên Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM để kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ tình hình thế giới đến thị trường xuất khẩu cũng như nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước.
Liên quan đến việc lắp đặt trạm sạc xe điện, bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin UBND TPHCM đang rà soát, lập danh sách các vị trí phù hợp để triển khai hệ thống trạm sạc phục vụ người dân. Các sở, ngành cũng đang hoàn thiện quy định, công bố công khai để người dân theo dõi, giám sát và đồng hành cùng thành phố. Mục tiêu là bảo đảm các trạm sạc được bố trí hợp lý, thuận tiện, an toàn, giảm thiểu rủi ro sạc điện tại nhà, đồng thời không ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng và trật tự giao thông đô thị.
Kỳ họp dài nhất thông qua nhiều quyết sách quan trọngTại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM - đã thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp đồng thời tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực. Bên cạnh đó, Quốc hội đã thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia. Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng nhiều nội dung quan trọng khác. |
Thanh Tâm