Ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

01/06/2021 - 10:56

PNO - Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Phan Văn Mãi.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Phan Văn Mãi

Trưa 1/6, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, chỉ định ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế. Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Phan Văn Mãi từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre...

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng gửi gắm niềm tin của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ông Phan Văn Mãi, tin tưởng ông sẽ cùng Đảng bộ và chính quyền TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định được công tác, đóng góp cùng Đảng bộ TPHCM là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành nhiệm vụ mới, xứng đáng với niềm tin và tình cảm mà Đảng bộ và nhân dân TP dành cho mình.

Tam Bình

 
TIN MỚI